Các CLB châu Âu vui khi CAN tổ chức vào tháng 6

(VOH) - Các CLB châu Âu vừa đón nhận một tin vui từ LĐBĐ châu Phi (CAF) khi Giải vô địch các quốc gia châu Phi (CAN) chuyển sang tháng 6-7 thay vì tháng 1-2 như trước đây.

CAN diễn ra 2 năm 1 lần và thường được tổ chức vào tháng 1-2. Điều này đã gây ra quá nhiều khó khăn cho các CLB châu Âu vì phải mất người ở thời điểm thời điểm cuộc đua ở các giải vô địch quốc nội vào giai đoạn lượt về.

Nhiều cầu thủ đã từ chối trở về khoác áo đội tuyển quốc gia để tập trung cho CLB trong thời điểm này.

Nhưng cuộc họp mới đây của CAF diễn ra tại thủ đô Rabat (Marocco) vào hôm qua 20/7 đã giải quyết khó khăn của các CLB châu Âu. Đó là kể từ VCK CAN 2019 tại Cameroon sẽ mở rộng số đội tham dự từ 16 lên 24 (theo xu hướng chung sau khi UEFA và AFC đều tăng số đội tham dự) và dời thời gian tổ chức sang tháng 6-7.

CAN 2019 sẽ là giải đấu đầu tiên có 24 đội bóng tham dự. Lần gần nhất CAF thay đổi cơ cấu đội tham dự là vào năm 1996. Khi ấy, số đội đã tăng từ 12 lên 16.