TPHCM giành ngôi đầu toàn đoàn giải vovinam học sinh toàn quốc 2017

(VOH) - Ngày 19/7, giải vovinam học sinh toàn quốc lần đầu tiên năm 2017 đã khép lại tại Thanh Hoá sau 4 ngày tranh tài.

Chiếm ưu thế ở lứa tuổi cấp Trung học cơ sở (THCS) và Trung học phổ thông (THPT), đội tuyển vovinam học sinh TPHCM giành ngôi đầu toàn đoàn thuyết phục.

Ở giải đấu vovinam học sinh cấp toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức, đã thu hút 425 VĐV (177 nữ) đến từ 24 tỉnh, thành có phong trào vovinam học đường phát triển mạnh như: TPHCM, Bình Phước, Hà Nội, Thanh Hoá…

Các VĐV tranh tài ở 77 bộ huy chương (55 nội dung quyền, 22 hạng cân đối kháng) ở 3 cấp học: Tiểu học, THCS và THPT.

Ở cấp tiểu học, chủ nhà Thanh Hoá giành ngôi đầu với 7 HCV, 2 HCB, 5 HCĐ; TPHCM xếp thứ nhì với 6 HCV, 1 HCĐ, còn Bình Phước xếp thứ ba với 2 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ.

Ở nhóm thi đấu cấp THCS, các VĐV TPHCM đã thi đấu xuất sắc để giành ngôi đầu toàn đoàn với 13 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ. Chủ nhà Thanh Hoá đứng nhứ nhì 2 HCV, 8 HCB, 12 HCĐ, hạng ba thuộc về Bình Thuận với 2 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ.

Ở cấp THTP, TPHCM tiếp tục thể hiện vị thế với 9 HCV, 8 HCB, 2 HCĐ. Đồng Tháp tạo nên bất ngờ khi xếp thứ nhì với 4 HCV, 5 HCB, 5 HCĐ, Thanh Hoá 3 HCV, 5 HCB, 11 HCĐ xếp thứ ba 5.

Giải đấu diễn ra với chất lượng chuyên môn được đánh giá tốt (Ảnh: Giang Lê)

Kết quả chung cuộc, TPHCM đứng đầu toàn đoàn khi giành đến 28/77 HCV tại giải, còn chủ nhà Thanh Hóa xếp thứ nhì với tổng cộng 12 HCV, Đồng Tháp 4 HCV đứng thứ ba.

Dù lần đầu tiên được tổ chức, nhưng các VĐV học sinh đã có những màn trình diễn chất lượng cho thấy phong trào vovinam học đường ở các địa phương phát triển mạnh mẽ.

Theo ông Trần Văn Lam – Chánh văn phòng Hội thể thao Học sinh sinh viên Bộ Giáo dục và Đào tạo: “Giải đấu được tổ chức tốt với sự chuẩn bị kỹ càng. Với số lượng 24 đoàn tham dự ngay lần đầu tổ chức là sự thành công lớn. Hội sẽ tiếp tục tham mưu cho Bộ Giáo dục – Đào tạo để duy trì thường xuyên sân chơi bổ ích này”.