Các tay đua tranh tài gần 2.100 km qua 19 chặng

(VOH)– Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TPHCM- “Non sông liền một dải” năm nay gồm 19 chặng thi đấu với tổng lộ trình gần 2.100 km dọc theo chiều dài đất nước.

Các đại biểu cung cấp thông tin về cuộc đua xe

Đây là cuộc đua được chờ đợi nhất của làng xe đạp thể thao Việt Nam hàng năm, chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2016).

Cuộc đua sẽ khai mạc tại thủ đô Hà Nội vào ngày 10/4 và dự kiến kết thúc tại Thành phố mang tên Bác đúng ngày 30/4 lịch sử như truyền thống hàng năm. Ngoài các chặng đua đường trường, các tay đua phải chinh phục nhiều ngọn đèo nổi tiếng như đèo Ngang, đèo Phước Tượng, đèo Hải Vân, đèo Ngoạn Mục, đèo Vĩnh Hy, đèo Prenn... tính điểm vua leo núi.

Cuộc đua năm nay thu hút gần 80 tay đua đến từ 13 CLB mạnh trên cả nước tham gia tranh tài gồm: Hà Nội, VUS TPHCM, Mathasium TPHCM, Quân đội, Quân khu 7, Hạt ngọc trời An Giang, Bảo vệ thực vật An Giang, Dược Domesco Đồng Tháp, Dogarlic Đồng Tháp, Vĩnh Long, VTV Cần Thơ, BTV Bình Dương và Bến Tre.

Hầu hết gương mặt nổi bật của làng xe đạp Việt Nam đều góp mặt đặc biệt, ê kíp An Giang với sự tăng cường lực lượng đáng kể gồm tuyển thủ quốc gia Trịnh Đức Tâm (từ Vĩnh Long) và vua leo núi Lê Ngọc Sơn (từ Đồng Tháp) - đội đua này cùng với ê kíp TPHCM được đánh giá rất cao trong cuộc cạnh tranh các danh hiệu chung cuộc ở giải năm nay.

Cuộc đua có tổng số tiền thưởng lên đến 1 tỷ đồng, riêng áo vàng chung cuộc được 100 triệu, vô địch đồng đội được 80 triệu đồng. Các giải thưởng áo đỏ vua leo núi, áo xanh vua nước rút đều được thưởng 40 triệu đồng.

Trên hành trình “Non sông liền một dải” năm nay, BTC phối hợp cùng nhà tài trợ sẽ trao tặng hàng trăm suất học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học ở các địa phương đoàn đua đi qua, với tổng kinh phí khoảng 1 tỷ đồng.