CAND chính thức giành tấm vé đầu tiên dự V-League mùa sau

(VOH) - CAND đã chính thức giành tấm vé đầu tiên thăng hạng V-League 2023 sau khi giành chiến thắng trước Phố Hiến tại vòng 21 Giải hạng Nhất Quốc gia 2022.

CLB Công an Nhân dân (CAND) đã trở thành đội đầu tiên giành tấm vé chính thức thăng hạng lên dự V-League 2023 nhờ bàn thắng quý như vàng ở phút 90+7 của Trần Thanh Sơn trong trận đấu với Phố Hiến tại vòng 21 Giải hạng Nhất Quốc gia 2022.

Tại vòng đấu này, tất cả các trận đấu đều diễn ra cùng giờ. CAND tiếp đón Phố Hiến trên sân Ninh Bình. Ở trận đấu này, CAND cũng nhập cuộc với quyết tâm đánh bại đối thủ trong cuộc đua lên hạng là Phố Hiến. Chơi chủ động hơn nhưng phải đến phút 70, CAND mới có thể vươn lên dẫn bàn khi Minh Bình thực hiện thành công quả 11m.

CAND chính thức giành tấm vé đầu tiên dự V-League mùa sau
CAND chính thức giành tấm vé đầu tiên dự V-League mùa sau.

Nếu giành được chiến thắng, CAND sẽ giành vé lên hạng trước một vòng đấu. Nhưng phút 83, Công Đến tung cú vuốt bóng rất đẹp mắt ghi bàn thắng gỡ hòa cho Phố Hiến. Những tưởng sẽ phải chấp nhận một trận hòa thì đúng phút bù giờ thứ 7, Thanh Sơn tung cú sút phạt góc đưa bóng đi thẳng vào lưới ấn định chiến thắng 2-1 cho CAND.

Trong khi đó, đội đầu bảng Khánh Hòa cũng quyết tâm giành 3 điểm để củng cố ngôi vị đầu bảng trong chuyến làm khách đến sân Long An. Quyết tâm của đội khách sớm được cụ thể bằng 2 bàn thắng dẫn trước do công Hữu Khôi. Nhưng đội khách đã vấp phải sự chống cự từ phía đội chủ nhà. Long An đã thi đấu kiên cường để kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 2-2 và buộc khánh hòa rời sân trong nỗi thất vọng.

CAND chính thức giành tấm vé đầu tiên dự V-League mùa sau
Hữu Khôi lập cú đúp nhưng Khánh Hòa không thể thắng.

Với kết quả này, CAND lên vị trí dẫn đầu bảng với 40 điểm, hơn đội đứng thứ ba là Quang Nam 3 điểm, lại hơn ở đối đầu trực tiếp nên đã giành quyền lên hạng sớm 1 vòng đấu. Trong khi đó, trận hòa Long An đẩy Khánh Hòa xuống đứng thứ nhì với 39 điểm và phải đợi đến lượt cuối mới biết có giành vé lên hạng hay không. Trong khi đó, Quảng Nam vươn lên thứ 3 trên BXH với 37 điểm sau trận thắng 4-2 trước Cần Thơ, qua đó cũng thắp lên hy vọng thăng hạng mùa sau.

Ở lượt trận cuối, cả ba đều thi đấu với những đối thủ đã hết động lực. Trong khi đó, Quảng Nam tiếp Phú Thọ. Cục diện đua thăng hạng, trụ hạng sẽ ngã ngũ ở vòng đấu cuối. Tuy vậy, ở lượt trận cuối, Khánh Hòa chỉ cần hòa Cần Thơ sẽ nối gót CAND.

Cũng tại vòng đấu này, ở phía cuối bảng xếp hạng, Bình Phước đã thắng Phù Đổng 4-0 còn Đắk Lắk giành ba điểm trên sân của Huế với thắng lợi 3-1. Cả ba cùng có 18 điểm nhưng Bình Phước xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ, Phù Đổng xếp cuối.

VÒNG 21 GIẢI HẠNG NHẤT QG 2022

Huế 

1-3

Đắk Lắk

Phù Đổng

0-4

Bình Phước

Long An

2-2

Khánh Hòa

Cần Thơ

2-4

Quảng Nam

Phú Thọ

2-2

Bà Rịa - Vũng Tàu 

CAND

2-1

Phố Hiến

 

BXH GIẢI HẠNG NHẤT QUỐC GIA 2022

Hạng

CLB

Trận

Điểm

1

Công An Nhân Dân

21

40

2

Khánh Hòa

21

39

3

Quảng Nam

21

37

4

Phố Hiến

21

35

5

Bà Rịa - Vũng Tàu

21

35

6

Long An

21

32

7

Huế

21

24

8

Cần Thơ

21

23

9

Phú Thọ

21

21

10

Bình Phước

21

18

11

Đắk Lắk

21

18

12

Phù Đổng

21

18