Cập nhật SEA Games 31: Ngày 13/5, VN đạt nhiều huy chương vàng

(VOH) - Ngày 13/5, VN đạt nhiều huy chương vàng ở các môn thi kiếm chém cá nhân nam, kiếm thuật nữ, kickboxing....

Chiều 13/5, kiếm thủ Vũ Thành An đã bảo vệ thành công ngôi vô địch kiếm chém cá nhân nam.

Trong trận chung kết nội dung kiếm chém cá nhân nam, Vũ Thành An đã thi đấu chủ động và áp đảo trước vận động viên Thái Lan Voragun Srinualnad.

Vũ Thành An giành chiến thắng 15/7 để lên ngôi đầy xứng đáng. Đây cũng là tấm huy chương vàng đầu tiên của đội tuyển đấu kiếm Việt Nam tại SEA Games 31. Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đang hy vọng giành thêm 5 huy chương vàng tại SEA Games 31. Tấm HCV này không chỉ giúp anh bảo vệ ngôi địch SEA Games mà còn là tấm HCV thứ 6 của anh tại các kỳ SEA Games.

Với thành tích đặc biệt này, Bộ trưởng Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch đã có thư động viên và quyết định tặng Bằng khen cho Vũ Thành An. Anh cũng chính là người thay mặt toàn bộ các VĐV tham dự SEA Games 31 đọc tuyên thệ trong lễ khai mạc SEA Games 31.

Cập nhật SEA Games 31: Ngày 13/5, VN đạt nhiều huy chương vàng 1
Kiếm thủ Vũ Thành An giành tấm HCV đầu tiên cho Đấu kiếm Việt Nam tại SEA Games 31

Tại nội dung kiếm thuật nữ, võ sĩ Dương Thuý Vi xuất sắc hoàn thành bài thi với 9,70 điểm, qua đó giành huy chương vàng. Tại Nhà thi đấu Cầu Giấy sáng 13/5, Dương Thúy Vi phải chịu áp lực thi đấu áp chót nội dung kiếm thuật và các đối thủ đã vượt lên với số điểm rất cao.

Tuy nhiên, Thuý Vi vẫn hoàn thành xuất sắc bài thi với không nhiều điểm trừ. Cô có 9,70 điểm, xếp trên 0,03 điểm so với võ sĩ Mauri của Indonesia đoạt HCB và Đặng Tiểu Bình có HCĐ với 9,66 điểm.

Cập nhật SEA Games 31: Ngày 13/5, VN đạt nhiều huy chương vàng 2
Dương Thuý Vi xuất sắc hoàn thành bài thi, giành huy chương vàng

Cũng trong ngày 13/5, ở nội dung kiếm chém nữ, tay kiếm Vũ Thị Hồng của Việt Nam giành huy chương đồng.

Tối 13/5, kickboxing đã giành được 3 huy chương vàng ở hạng cân 48kg nữ (Nguyễn Thị Hằng Nga), 51kg nam (Huỳnh Văn Tuấn) và 65kg nữ (Huỳnh Thị Kim Vàng).

Các huy chương vàng khác mà tuyển Việt Nam “gặt hái” được trong ngày hôm nay là Nguyễn Thị Thanh Trâm (kurash dưới 70kg nữ), Phạm Văn Mách (thể hình dưới 55kg nam), Đặng Thanh Tùng (thể hình dưới 65kg nam), đội tuyển thể dục dụng cụ nam (toàn năng đồng đội).

Huy chương bạc: Võ Như Sang - Hoàng Văn Đạt - Vũ Ngọc Khánh - Phạm Chung (rowing thuyền bốn nam hạng nhẹ một mái chèo), Nguyễn Văn Hà - Nguyễn Văn Tuấn - Bùi Văn Hoàn - Nhữ Đình Nam (rowing thuyền bốn nam hạng nhẹ hai mái chèo), Phạm Văn Phước (thể hình dưới 60kg nam), Đồng Thị Thu Hiền (kurash dưới 57kg nữ)

Huy chương đồng: Nông Văn Hữu (wushu nam đao nam), Đặng Tiểu Bình (wushu kiếm thuật nữ), Nguyễn Phương Kim, Vũ Thị Hồng (cá nhân kiếm ba cạnh nữ), Nguyễn Thị Ngọc Nhung (kurash dưới 57kg nữ), Nguyễn Thị Lan (kurash dưới 70kg nữ).