Chạm mốc 790 tuần nằm trong top 10, Nadal xô đổ kỷ lục của Jimmy Connors

(VOH) - Chạm mốc 790 tuần, tay vợt Tây Ban Nha - Rafael Nadal đã vượt qua huyền thoại Jimmy Connors về nhiều tuần liên tiếp lâu nhất nằm trong top 10 thế giới.

Năm tuần sau khi cân bằng kỷ lục 20 danh hiệu Grand Slam của Roger Federer với chức vô địch Roland Garros thứ 13, Rafael Nadal tiếp tục xác lập thêm một kỷ lục mới. Đó là số tuần liên tục lâu nhất nằm trong top 10 bảng xếp hạng ATP.

Chạm mốc 790 tuần nằm trong top 10, Nadal xô đổ kỷ lục của Jimmy Connors

Huyền thoại người Mỹ, Jimmy Connors bắt đầu có mặt trong top 10 từ ngày 23/8/1973 - thời điểm ra đời bảng xếp hạng ATP, và duy trì thành tích đó trong suốt 789 tuần liên tục.

Đầu tuần này, ngày 9/11, kỷ lục đó đã bị Nadal phá vỡ khi tay vợt 34 tuổi chạm mốc 790 tuần liên tục nằm trong top 10 thế giới. Nadal đã lần đầu lọt vào top 10 thế giới 15 năm trước, ngày 25/4, ở tuổi 18. Đó cũng là thời điểm trước khi tay vợt Tây Ban Nha đoạt danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp - chức vô địch Roland Garros 2005.

Tay vợt

Tuần liên tiếp

Thời kỳ

Rafael Nadal

790

25/4/2005 - đến nay

Jimmy Connors

789

23/8/1973 - 25/9/1988

Roger Federer

734

14/10/2002 - 31/10/2016

Ivan Lendl

619

7/7/1980 - 10/5/1992

Pete Sampras

565

10/9/1990 - 1/7/2001

Novak Djokovic

555

19/3/2007 - 29/10/2017

Stefan Edberg

493

9/9/1985 - 12/2/1995

Guillermo Vilas

484

12/8/1974 - 20/11/1983

Boris Becker

436

8/7/1985 - 7/11/1993

Bjorn Borg

421

3/6/1974 - 20/6/1982

Hai thành viên còn lại trong nhóm Big Three, Roger Federer và Novak Djokovic có thành tích tương tự lần lượt là 734 và 555 tuần. Chấn thương đầu gối khiến Federer đứt mạch duy trì sự có mặt liên tục trong top 10 thế giới, trong khi tay vợt Serbia cũng bị văng ra do chấn thương khuỷu tay.

Xét về tổng cộng, Federer mới là người dẫn đầu về số tuần trong top 10 bảng điểm ATP với 921 tuần. Lần lượt đứng sau là Connors (816), Nadal (790), Andre Agassi (747) và Ivan Lendl (671 tuần). Djokovic hiện xếp thứ sáu về thành tích này với tổng 656 tuần.