Chặng 11 giải xe đạp cúp Truyền hình TPHCM: VĐV Trúc Xinh độc diễn thắng ấn tượng

(VOH) - Ngày 17/4, ở chặng đua 11 giải xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM 2021, với vòng đua tại Huế dài 42 km, khi tay đua TPHCM Nguyễn Trúc Xinh “một mình một ngựa" về đích rất ấn tượng.

Chặng đua được dự báo kịch tính ở cuộc tranh chấp áo vàng của các tay đua TPHCM Vinam với Loic Desriac (Bike Life Đồng Nai), tranh chấp áo xanh giữa Lê Nguyệt Minh (TPHCM New Group) với Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp). Thế nhưng diễn biến suốt chặng đấu này lại khá êm đềm. Các đội đua mạnh kèm cặp nhau chặt chẽ, cùng với ý định giữ sức cho chặng 12 từ Huế đi Đà Nẵng chinh phục các ngọn đèo quan trọng, nên không đội nào chủ động tấn công. Trong tình thế này, một nhóm các tay đua không tranh chấp danh hiệu chung cuộc đã tận dụng cơ hội thoát đi thành công, trong đó có các tay đua như Nguyễn Trúc Xinh, Phan Tuấn Vũ (Cần Thơ), Hà Kiều Tấn Đại (Bình Dương)…

Tay đua TPHCM Nguyễn Trúc Xinh một mình về nhất chặng 11
Tay đua TPHCM Nguyễn Trúc Xinh một mình về nhất chặng 11

Ở những vòng cuối, Nguyễn Trúc Xinh bất ngờ tấn công, một mình thoát đi khỏi tốp đầu rồi duy trì tốc độ cao về đích thành công, ung dung ăn mừng chiến thắng tại Thành phố Huế. Anh hoàn thành chặng đua 42km trong 56 phút 18 giây, tốc độ trung bình gần 45km/giờ. Tay đua Võ Thanh An (đội 620 Châu Thới Vĩnh Long) về hạng nhì và Hà Kiều Tấn Đại về hạng ba.

Về đích trong tốp đông, tay đua Loic Desriac bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng sau 11 chặng, vẫn với khoảng cách 99% giây so với Nguyễn Trường Tài (TPHCM Vinama). Bảng tổng sắp các danh hiệu vẫn giữ nguyên sau chặng này, khi Nguyễn Tấn Hoài bảo vệ thành công áo xanh, còn áo trắng vẫn trong tay Lê Hải Đăng (Dược Domesco Đồng Tháp). Đội Bike Life Đồng Nai vẫn nắm giữ ngôi đầu nội dung đồng đội.

Trao giải cho các tay đua chiến thắng chặng 11
Trao giải cho các tay đua chiến thắng chặng 11

Dịp này, Ban tổ chức và nhà tài trợ trao tặng gần 400 triệu đồng học bổng cho các em học sinh sinh viên nghèo hiếu học Huế và đóng góp các quỹ khuyến học khuyến tài ở cố đô.

Ngày mai, 17/4 diễn ra chặng 12 từ Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng dài 100 km, chinh phục 3 ngọn đèo Phước Tượng, Phú Gia, đặc biệt là “thiên hạ đệ nhất hùng quan” - đèo Hải Vân. Đây là chặng đua hứa hẹn mang đến nhiều biến động trên bảng tổng sắp sau hơn một nửa hành trình xuyên Việt.