Chiều nay 15/9, trận Nam Định - TPHCM an ninh được thắt chặt tối đa

(VOH) -  Nhằm ngăn chặn tình trạng đốt phát sáng gây thương  tích cho người xem, trận đấu chiều nay 15/9 trên sân Nam Định an ninh đã được thắt chặt tốt đa.

Giám đốc Công an tỉnh Nam Định Phạm Văn Long khẳng định sẽ đảm bảo an ninh tuyệt đối cho trận đấu và xử lý nghiêm với bất kỳ CĐV nào có hành vi quá khích.

Có đến 384 chiến sĩ công an được huy động để bảo vệ an ninh trận đấu giữa Nam Định và TPHCM vòng 23 V-League 2019 trên sân Thiên Trường lúc 17h, chiều nay 15/9.

Công an sẽ tiến hành soát xét các CĐV kỹ lưỡng tại các cửa ra vào. Một lực lượng lớn cũng tuần tra, túc trực liên tục bên ngoài sân, phòng trường hợp ném pháo qua tường.

Trong sân, cảnh sát cơ động đứng dàn hàng dưới đường piste, ngăn chặn tình trạng khán giả tràn xuống sân. Tại khán đài B, nơi tập trung các CĐV cuồng nhiệt nhất, cảnh sát hình sự được bố trí ngồi cùng, nhằm tiến hành ngăn chặn, bắt giữ những kẻ có hành động quá khích.

CĐV Nam Định đốt pháo đỏ rực khán đài B sân vận động Hàng Đẫy tối 11-9

CĐV Nam Định đốt pháo đỏ rực khán đài B sân vận động Hàng Đẫy tối 11/9 - Ảnh: NAM KHÁNH

Trước đó, tối 11-9, tại SVĐ Hàng Đẫy trong trận đấu giữa Hà Nội - Nam Định tại vòng 22 V-League, CĐV Nam Định đã bắn pháo sáng từ khán đài B bắn sang khán đài A rơi trúng đùi trái và làm chị Tô Huyền Anh nhà báo, công tác tại báo Nhi Đồng bị bỏng nặng

Các đối tượng này còn đánh hội đồng, khiến hai chiến sĩ cơ động phải nhập viện khi nỗ lực ngăn pháo sáng. Công an Đống Đa, Hà Nội đã tiến hành khởi tố vụ án, bắt giữ và thẩm vấn hàng loạt đối tượng.

Đại diện ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết sẽ đề nghị thường trực VFF xem xét chuyển công an thành phố Hà Nội xử lý hình sự vụ CĐV Nam Định đốt pháo sáng này. 

Nguyễn Công Phượng tiếp tục bị CLB Sint-Truidense 'bỏ quên' - Sau khi vắng mặt ở trận gặp Eupen, Công Phượng tiếp tục không có tên trong danh sách thi đấu khi Sint-Truidense có màn đón tiếp Waasland Beveren trên sân nhà.