Chặng đua vòng quanh TP Phan Rang - Tháp Chàm có lộ trình chỉ 52 km, lại diễn ra trên trên đường bằng nên được xem là cợ hội để các tay đua trình diễn tốc độ. Nhiều cuộc rượt đuổi diễn ra hấp dẫn trên đường đua có lúc đẩy tốc độ lên đến hơn 50 km/giờ. Các cuộc tấn công và những pha nước rút của các VĐV đã nhận được nhiều tiếng vỗ tay tán thưởng của đông đảo người hâm mộ TP Phan Rang - Tháp Chàm.
Các tay đua Quân khu 7 chủ động và lần lượt thay nhau bứt phá trong những vòng đầu để một mình thoát đi. Tuy nhiên, đến vòng cuối thì bị tốp đông bắt kịp. Ê kíp Suntek Sao Việt TP.HCM chủ động kéo đoàn đua nhập tốp đông để tận dụng lợi thế nước rút của Lê Văn Duẩn và tuyển thủ quốc gia này thể hiện nước rút tuyệt vời để cán đích đầu tiên với thời gian là 1giờ 11 phút 43 giây. Đây là lần thứ 3, Lê Văn Duẩn về nhất chặng ở cuộc đua do Number One tài trợ. Tiếc là Lê Văn Duẩn đã bị loại khỏi cuộc đua đến danh hiệu áo Xanh chung cuộc sau sự cố về quá giờ ở chặng 2.
Ở chặng đua thứ 5, người em ruột của Lê Văn Duẩn là Lê Nguyệt Minh cũng thi đấu rất nỗ lực và theo sát anh trai để cán đích hạng Nhì. Tiếp theo lần lượt là Trần Văn Quyền (Quân khu 7), Mai Nguyễn Hưng (Suntek Sao Việt TPHCM) và Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp). Áo vàng Hồ Huỳnh Vạn An (Bảo vệ thực vật An Giang) về thứ 6 chặng này đã tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp cá nhân đồng thời một lần nữa nới rộng khoảng cách với các đối thủ gần nhất là Nguyễn Minh Luận (Thanh Sơn Hóa Nông) và Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp) lên thành 20 giây.
Ở giải áo Xanh, Vạn An cũng nâng tổng số điểm lên thành 61, bỏ xa Châu Hồng Hậu của Quân khu 7 mới có 21 điểm. Với khoảng cách này, Vạn An gần như nắm chắc chiếc áo Xanh chung cuộc.
Nội dung đồng đội không thay đổi khi Thanh Sơn Hóa Nông vẫn dẫn đầu, tiếp theo là Dược Domesco Đồng Tháp và Quân khu 7.
Ngày mai, giải sẽ tiếp tục với chặng 6 từ Phan Rang đi Nha Trang với lộ trình 97 km.
