Di Matteo mất việc tại Aston Villa

(VOH) - Hôm nay 3/10, Aston Villa đã sa thải Roberto di Matteo (ảnh) chỉ sau 124 ngày giữ chức HLV trưởng CLB vì thành tích tệ.

Trợ lý của Di Matteo Steve Clarke sẽ tạm thời dẫn dắt đội.

Trong 11 trận cầm quân Aston Villa tại Championship, cựu HLV Chelsea chỉ giúp đội chủ sân Villa Park giành đúng 1 chiến thắng nên chỉ được 10 điểm, xếp hạng 19/24.

Di Matteo được bổ nhiệm giữ chức HLV trưởng Aston Villa hôm 2/6, thời điểm mà doanh nhân người Trung Quốc Tony Xia vừa trở thành chủ đội bóng.

Trước đó, chỉ trong 2 năm (2015 và 2016), Villa đã thay đến 4 HLV: Tim Sherwood (cầm quân từ tháng 2-10/2015), Kevin MacDonald (10-11/2015), Remi Garde (11/2015-3/2016), Eric Black (3-6/2016).

Theo truyền thông Anh, ứng cử viên nhiều khả năng ngồi vào kế nóng của Villa là: Steve Bruce (cựu HLV Birmingham City) hoặc Mick McCarthy (cựu HLV Wolves).

Cùng thay HLV, hôm nay CLB đang chơi tại giải Ngoại hạng Anh, Swansea City đag kết thúc hợp đồng với HLV Francesco Guidolin và bổ nhiệm chiến lược gia người Mỹ Bob Bradley thay thế.