Điều chưa từng xảy ra xuất hiện ở trận Liverpool 4-0 Crystal Palace

Theo thống kê từ Opta, kể từ mùa giải 2008/09 thì trận đấu giữa Liverpool và Crystal Palace mới chứng kiến việc đội khách không có một pha chạm bóng nào trong vòng cấm đối phương.

Tại vòng 31 Ngoại hạng Anh 2019/20, Liverpool tiếp Crystal Palace trên sân nhà. The Kop đã áp đảo hoàn toàn so với đối thủ. Họ tạo ra một thế trận vượt trội và giành chiến thắng với tỷ số 4-0. Với kết quả này, thầy trò Klopp đã tạm thời hơn Man City tới 23 điểm sau 31 trận.

Liverpool đánh bại Crystal Palace 4-0

Liverpool đánh bại Crystal Palace 4-0

Crystal Palace trở thành đội đầu tiên không có lần chạm bóng nào trong vòng cấm đối phương kể từ khi Opta bắt đầu thu thập số liệu thống kê vào năm 2008. Điều này chứng tỏ sự thống trị tuyệt đối của Liverpool với 74% thời gian kiểm soát bóng.

Palace chỉ có 3 cú sút trong suốt trận đấu và đều không trúng đích cũng như không hể xâm nhập vào vòng cấm Liverpool. Với những gì đã thể hiện, thầy trò Roy Hodgson xứng đáng phải nhận thảm bại, họ đã chấm dứt chuỗi 4 trận thắng liên tiếp và giữ sạch lưới ở Ngoại hạng Anh.

Còn với Liverpool, họ có thể vô địch Ngoại hạng Anh ngay ở vòng đấu này nếu Man City không thắng trên sân của Chelsea.