Đoàn vovinam Việt Nam lên đường dự giải vô địch thế giới 2017 tại Ấn Độ

(VOH) - Ngày 30/7, đội tuyển vovinam Việt Nam lên đường sang New Delhi, Ấn Độ tham dự giải vô địch vovinam thế giới lần thứ 5 năm 2017.

Giải sẽ diễn ra từ 1/8-5/8 với sự góp mặt của hơn 300 VĐV đến từ khoảng 30 quốc gia, vùng lãnh thổ khắp các châu lục.

Đội tuyển vovinam Việt Nam tham dự với 37 VĐV và 2 HLV do bà Bùi Việt Hà, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục TDTT làm trưởng đoàn.

Ông Nguyễn Tấn Thịnh - HLV trưởng đội tuyển vovinam Việt Nam cho biết: “Giải đấu năm nay sẽ rất gay cấn khi chất lượng VĐV các nước được nâng cao sau nhiều năm phong trào vovinam lớn mạnh khắp thế giới.

Xét về lực lượng, các hạng cân đối kháng VĐV Việt Nam sẽ gặp không ít khó khăn trước các VĐV của Iran, Ấn Độ và Algeria. Trong khi đó, ở những nội dung quyền, Việt Nam phải tranh chấp huy chương với Algeria, Campuchia”.

Đội tuyển vovinam Việt Nam tham dự vô địch thế giới 2017 

Đến với giải đấu này, đoàn Việt Nam sẽ mang trong mình nhiều trọng trách. Thứ nhất là quảng bá môn phái vovinam Việt Võ Đạo và hình ảnh đất nước con người Việt Nam giàu tình thần thượng võ. Bên cạnh đó, các VĐV phải phấn đấu đạt thành tích về cho đất nước.

Võ sĩ Muay Thái Bùi Yến Ly xuất sắc đoạt HCV World Games 2017

Tối 30/7, nữ võ sĩ Bùi Yến Ly đã xuất sắc đoạt HCV khi đánh bại đối thủ rất mạnh người Thái Lan là Koson Apasara với điểm số 30-27 trong trận chung kết Muay Thái hạng 51 kg nữ tại World Games 2017 tại Ba Lan.

World Games là sân chơi của nhiều môn thể thao được tổ chức 4 năm/lần dưới sự bảo trợ của Ủy ban Olympic quốc tế.

Các VĐV xuất sắc của nhiều môn thể thao (kick boxing, Muay Thai, bowling, lặn, sumo, khiêu vũ thể thao, billiards, thể hình, petanque…) chưa hiện diện tại Olympic sẽ có cơ hội thi tài ở đấu trường này.  

Đại hội lần này thu hút 3.250 VĐV của 111 quốc gia và vùng lãnh thổ để tranh chấp 218 bộ huy chương của 31 môn thể thao (27 môn thi đấu chính thức và 4 môn thi đấu biểu diễn) trong 10 ngày, từ 21/7 đến 30/7.

Việt Nam góp mặt ở World Games 2017 với số lượng khiêm tốn, gồm có: Nguyễn Thành Lộc thi đấu lặn 100m nam, Trần Quyết Chiến (hạng 14 thế giới) thi billiards carom 3 băng, Đào Lê Thu Trang, Đào Thị Như Quỳnh thi jujitsu, Võ Văn Đài (hạng 63,5kg nam) và Bùi Yến Ly (hạng 51kg nữ) thi đấu Muay Thai.

Chiếc HCV Yến Ly giành được ở hạng 51 kg nữ là HCV duy nhất của Việt Nam tại Đại hội.

Tại World Games 2013 cách đây 4 năm, thể thao Việt Nam đã có 1 HCV (môn Aerobic) và 1 HCB (Nguyễn Hoàng Ngân, karatedo).