Trong ngày thi đấu cuối cùng tại Giải wushu vô địch châu Á 2024, đội tuyển wushu Việt Nam ra quân ở các nội dung đối kháng (tán thủ). Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn, các võ sĩ đã thi đấu xuất sắc để mang về 3 HCV nhờ công của Đinh Văn Tâm (hạng 52kg nam), Nguyễn Thị Ngọc Hiển (56kg nữ) và Hứa Văn Đoàn (56kg nam).
Cùng trong ngày thi đấu này, ở nội dung 65kg, võ sĩ Trương Văn Chưởng để thua đáng tiếc trước đối thủ người Trung Quốc ở trận Chung kết, qua đó về thêm cho đoàn Thể thao Việt Nam 1 tấm HCB.
Ở nội dung biểu diễn, hai võ sĩ nhận được sự kỳ vọng nhất là Dương Thúy Vi và Nông Văn Hữu dù nỗ lực thi đấu nhưng không thể giành HCV. Khép lại giải Wushu vô địch châu Á 2024, đoàn Việt Nam giành được 3 HCV, 2 HCB, 9 HCĐ, đứng hạng 4 chung cuộc.
Đội tuyển wushu Trung Quốc giành ngôi nhất toàn đoàn với 18 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ. Iran đứng thứ 2 với 7 HCV, 3 HCB, 5 HCĐ; đứng thứ 3 là Malaysia với 3 HCV, 4 HCB, 3 HCĐ.
Đánh giá về thành tích của Đội tuyển Wushu Việt Nam tại giải đấu lần này, ông Vũ Văn Trung, phụ trách môn wushu (Cục TDTT) cho biết: “Các kết quả của biểu diễn và đối kháng của tuyển thủ wushu Việt Nam là sự nỗ lực của BHL và các võ sĩ. Chúng tôi đánh giá cao tinh thần thi đấu xuất sắc của các võ sĩ trong các trận Chung kết".
Giải wushu vô địch châu Á 2024 diễn ra từ ngày 12/09 đến 15/09, tại Macau (Trung Quốc). Quy tụ 300 võ sĩ xuất sắc đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việc có 11 quốc gia, vùng lãnh thổ đều giành được HCV giải năm nay cho thấy nhiều đội tuyển có sự đầu tư mạnh mẽ đối với wushu.
Đây là giải quốc tế quan trọng nhất năm để tuyển thủ Việt Nam nâng cao trình độ, nắm bắt được các đối thủ. Đây cũng là môn thể thao nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của các kỳ ASIAD, chính vì vậy để giữ được vị trí, thành tích và phát triển tốt hơn nữa ở sân chơi châu lục thì wushu Việt Nam sẽ tiếp tục cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng và đầu tư sâu hơn nữa.




