Đội U11 Sông Lam Nghệ An vô địch Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc 2022

(VOH) - Ngày 30/7, đội bóng nhi đồng Sông Lam Nghệ An xuất sắc vượt qua Hải An Tây Ninh trong trận chung kết kịch tính với tỷ số 2-1.

Qua đó, Sông Lam Nghệ An chính thức trở thành nhà vô địch Giải bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc - Cúp Nestlé MILO 2022. Giải diễn ra tại Nhà thi đấu Khánh Hòa, với sự phối hợp tổ chức của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Nestlé MILO, là ngày hội bóng đá của lứa tuổi nhi đồng trong mùa hè này.

Đội U11 Sông Lam Nghệ An vô địch Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc 2022 1
Giải đấu được xem là ngày hội bóng đá của lứa tuổi nhi đồng

Ngay sau tiếng còi khai màn trận chung kết, cả hai đội Sông Lam Nghệ An và Hải An Tây Ninh thể hiện sự quyết tâm với những đường bóng ngang sức ngang tài. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1, đội trưởng Thái Bá Bảo Hoàng (Sông Lam Nghệ An) có một pha qua người xuất sắc trước hàng phòng ngự của đội bạn, trực tiếp ghi bàn thắng mở tỷ số. Ngay đầu hiệp 2, trận đấu được đẩy lên kịch tính khi cầu thủ Võ Anh Hào (Hải An Tây Ninh) ghi bàn thắng gỡ hòa đưa trận đấu về thế cân bằng. Tưởng như đây đã là tỷ số cuối cùng sẽ đưa trận đấu sang loạt luân lưu thì Thái Bá Bảo Hoàng một lần nữa xuất sắc ghi bàn thắng quyết định ở phút bù giờ, chính thức mang về chức vô địch cho đội Sông Lam Nghệ An.

Đội U11 Sông Lam Nghệ An vô địch Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc 2022 2
U11 Sông Lam Nghệ An ăn mừng chiến thắng

Ông Nguyễn Phan Khuê, Tổng biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng đánh giá: “Trong không khí tranh tài sôi nổi, các đội bóng đã cùng nhau cống hiến cho khán giả những màn trình diễn hấp dẫn, thể hiện sức trẻ và tinh thần thể thao qua từng trận đấu. Sự chuẩn bị kỹ càng về mặt chuyên môn và thể lực của các cầu thủ nhí, các huấn luyện viên đã góp phần mang đến chất lượng chuyên môn cao cho Vòng chung kết Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc - Cúp Nestlé MILO 2022, xứng đáng là giải đấu chuyên nghiệp trong hệ thống đào tạo bóng đá trẻ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam”.

Ngoài cúp vô địch được trao cho Sông Lam Nghệ An, ban tổ chức trao giải Nhì cho Hải An Tây Ninh, đồng giải Ba cho hai đội Navy Phú Nhuận Sài Gòn và T&T VSH. Hai đội Hải An Tây Ninh và Navy Phú Nhuận Sài Gòn nhận thêm giải Phong cách từ nhà tài trợ. Cầu thủ Thái Bá Bảo Hoàng (Sông Lam Nghệ An) lập cú đúp danh hiệu với giải ‘Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất Vòng chung kết’ và ‘Cầu thủ xuất sắc nhất Vòng chung kết’ sau màn trình diễn vượt trội. Giải ‘Thủ môn xuất sắc nhất Vòng chung kết’ thuộc về một gương mặt khác của Sông Lam Nghệ An là thủ thành Phạm Doãn Gia Bảo.