Đức – Mexico: “Cỗ xe tăng” hoàn thiện

(VOH) – Vào lúc 1 giờ ngày 30/6 (giờ VN), đương kim vô địch thế giới Đức và nhà vô địch Bắc Mỹ Mexico sẽ có trận đấu tranh tấm vé còn lại vào chơi trận chung kết Confederations Cup 2017 với Chile.

Đức tham dự giải đấu năm nay đa phần với những cầu thủ độ tuổi còn rất trẻ. Chính bởi vậy, nhiều chuyên gia nhận định “cỗ xe tăng” không nhiều khả năng bước lên ngôi vô địch với đội hình tham dự giải.

Nhưng thực tế Đức chơi rất tốt tại vòng bảng Confederations Cup 2017. Họ tiến vào bán kết với chiến tích bất bại (thắng 2, hòa 1), ghi được 7 bàn thắng và giành ngôi đầu bảng B.

Sau 3 trận đấu vòng bảng với những thử nghiệm thành công, HLV Loew có thể sẽ chọn ra những gương mặt tiêu biểu nhất ở từng vị trí cho trận đấu với Mexico.

Ngược lại, Mexico đang chứng tỏ họ không phải “tay mơ” tại bán kết Confederations Cup 2017. Dù bị đánh giá thấp nhưng nhà vô địch Concacaf vẫn thi đấu rất thuyết phục và cũng kết thúc vòng bảng với thành tích bất bại (thắng 2, hòa 1), ghi được 6 bàn và xếp ở vị trí thứ 2 sau Bồ Đào Nha.

Mexico là một tập thể gắn kết, với những cầu thủ đã gắn bó với nhau suốt một thời gian dài. Lối chơi của Mexico được nhận định là không quá bùng nổ nhưng cách đá rình rập trước các đối thủ mạnh sẽ là một vũ khí đáng sợ để thầy trò Juan Carlos Osorio sử dụng trong cuộc đại chiến đội tuyển Đức rạng sáng mai 30/6.

Lực lượng:

Đức: Có đội hình mạnh nhất

Mexico: Vắng Salcedo (chấn thương), Guardado (treo giò)

Thông tin bên lề:

- Kể từ trận thua Pháp 0-2 ở bán kết Euro 2016, ĐT Đức có 13 trận bất bại (thắng 10, hòa 3).

- Thành tích tốt nhất của “El Mannschaft” tại Confed Cup là hạng 3 (2005).

- 4/6 trận gần nhất của Đức kết thúc với ít nhất 3 bàn thắng được ghi.

- Mexico từng 1 lần vô địch Confederations Cup (1999).

- Trong lịch sử, Mexico thắng duy nhất 1 lần trong 10 cuộc đối đầu với ĐT Đức (tính cả Tây Đức trước đây).

- Mexico chỉ thua 1/16 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 11, hòa 4, thua 1).

Đội hình dự kiến của hai đội:

Đức (3-4-2-1): Stegen -Ginter, Mustafi, Rudiger - Kimmich, Emre Can, Rudy, Hector - Draxler, Goretzka - Werner.

Mexico (3-4-1-2): Ochoa - Moreno, Araujo, Alanis - Damm, Reyes, Santos, Aquino – Fabian - Javier Hernandez, Jimenez.