Gần 800 VĐV, HLV tham gia giải Việt dã toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” năm 2019

(VOH) - Gần 800 vận động viên, huấn luyện viên thuộc 57 đoàn trên cả nước sẽ tham gia tranh tài tại giải Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” năm 2019,

Cuộc thi nhằm chào mừng 44 năm Ngày giải phóng Phước Long (6/1/1975 – 6/1/2019) và kỷ niệm 22 năm Ngày thành lập tỉnh Bình Phước (1/1/1997 – 1/1/2019). T

hông tin được công bố tại buổi họp báo do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước, UBND thị xã Phước Long tổ chức vào sáng 5/1.

Quang cảnh buổi họp báo.

Quang cảnh buổi họp báo.

Theo ban tổ chức, giải năm nay có 24 đoàn hệ tuyển với 258 vận động viên, huấn luyện viên và 33 đoàn hệ phong trào với khoảng 500 vận động viên, huấn luyện viên tham gia tranh tài ở 10 nội dung thi đấu. Trong đó có 6 nội dung hệ tuyển và 4 nội dung phong trào. Hệ tuyển có nam tuyển, nữ tuyển, đồng đội nam, đồng đội nữ, nam trẻ và nữ trẻ. Ở hệ phong trào có nam thanh niên, nữ thanh niên, nam thiếu niên và nữ thiếu niên.

Giải sẽ diễn ra vào sáng 6/1.

Cự ly thi đấu của nam tuyển là 9,5km; nam trẻ 8km; nam thanh niên 6km; nam thiếu niên 4,8km; nữ tuyển và nữ trẻ có chung cự lý thi đấu 7,3km; nữ thanh niên 4km và nữ thiếu niên 4km. Đoàn TPHCM tham dự với hơn 20 vận động viên, huấn luyện viên tranh tài ở tất cả các nội dung.

Nhiều năm nay, giải luôn thu hút nhiều vận động viên điền kinh hàng đầu của cả nước tham gia tranh tài. Số lượng vận động viên tham gia giải cũng tăng dần qua mỗi năm. Nếu như những năm 2004, 2005 có khoảng 200 vận động viên thì những năm gần đây có cả ngàn vận động viên ở các hệ tham gia thi đấu. Đặc biệt là sự có mặt của các đoàn thể thao mạnh về điền kinh như Quân đội, Khánh Hòa, TPHCM, Đắk Lắk, Trung tâm Huấn luyện Quốc gia TPHCM… làm cho giải đấu thêm kịch tính, hấp dẫn trên suốt đường đua.

Với bề dày truyền thống, giải đồng thời còn tạo đà góp phần phát triển phong trào thể dục thể thao khu vực Đông Nam bộ và nam Tây nguyên.