Hà Đức Chinh rời sân muộn để thỏa lòng NHM

Thi đấu không quá tốt nhưng Hà Đức Chinh vẫn ghi điểm khi nán lại sân khá lâu để ký tặng cũng như chụp ảnh cùng người hâm mộ.

Tiếp tục ra sân đá chính trong chuyến làm khách của Hà Nội FC, Hà Đức Chinh không thi đấu thực sự tốt và phải rời sân trong hiệp hai. HLV Lê Huỳnh Đức sau trận đấu thừa nhận cầu thủ gốc Phú Thọ không có được phong độ tốt một phần do ảnh hưởng của chấn thương.

Dù thi đấu chưa tốt nhưng Hà Đức Chinh vẫn biết cách 'ghi điểm' với người hâm mộ. Trong khi phần lớn các đồng đội đã vào phòng thay đồ, Đức Chinh nán lại khá lâu để ký tặng cũng như chụp ảnh cùng NHM.

Dù bị 'chê' khá nhiều, Đức Chinh vẫn được HLV Lê Huỳnh Đức lựa chọn tung ra sân từ đầu trong trận đấu với Hà Nội FC.

Chân sút gốc Phú Thọ thi đấu rất năng nổ khi thường xuyên di chuyển gây sức ép lên hàng thủ đội bóng Thủ đô.

Đức Chinh cũng có được một số cơ hội nhưng chưa thể tận dụng để ghi bàn.

Việc thi đấu năng nổ cũng khiến chân sút của đội bóng sông Hàn đôi lúc phải nằm sân sau những pha va chạm.

HLV Lê Huỳnh Đức sau trận đấu thừa nhận Hà Đức Chinh chưa có phong độ tốt một phần do ảnh hưởng của chấn thương cổ chân.

Sau trận đấu, Đức Chinh nán lại ký tặng người hâm mộ.

Tiền đạo gốc Phú Thọ được đánh giá là một trong những tuyển thủ có tính cách vui vẻ, thân thiện bậc nhất.

Dù trận đấu kết thúc khá lâu nhưng Đức Chinh vẫn kiên nhẫn nán lại để giao lưu với NHM.

Bản thân tiền đạo gốc Phú Thọ còn đứng tạo dáng để chụp ảnh cùng các CĐV nhí.

Đến khi điều phối viên sân đề nghị để các CĐV rời khỏi khu vực dưới sân, Đức Chinh mới trở lại phòng thay đồ.