Hà Đức Chinh trở lại, U22 Việt Nam chỉ còn một người phải tập riêng

Với việc Hà Đức Chinh hay Trọng Hùng đều đã bình phục, ĐT U22 Việt Nam chỉ còn duy nhất một cầu thủ phải tập riêng.

Trong buổi tập chiều 1/10, HLV Park Hang Seo xuất hiện khá sớm khi hỏi han tình hình sức khoẻ của một số học trò. Những cầu thủ phải tập riêng ở các buổi trước như Hà Đức Chinh, Trọng Hùng, Dụng Quang Nho,... đều đã có thể tập cùng cả đội, trong khi tiền vệ Trọng Đại vẫn chưa bình phục chấn thương.

Chiều 1/10, HLV Park Hang Seo xuất hiện từ sớm trên sân tập của ĐT U22 Việt Nam.

Chiến lược gia người Hàn Quốc kiểm tra tình hình của Phan Thanh Hậu, tham khảo ý kiến của bác sĩ để quyết định có để cầu thủ này tập riêng hay không.

Thầy Park cũng gọi riêng Hoàng Đức ra để hỏi han về tình hình sức khoẻ.

Với việc một loạt đồng đội có thể trở lại tập luyện cùng cả đội, Trọng Đại là cái tên duy nhất ở U22 Việt Nam vẫn phải tập riêng.

HLV Park Hang Seo khá trầm ngâm khi theo dõi các học trò ở U22 Việt Nam tập luyện.

Thoát khỏi nhóm 'thương binh', Hà Đức Chinh đã có thể tập luyện bình thường cùng cả đội.

Trọng Hùng cũng đã có thể tập luyện bình thường, tiền vệ này được đánh giá có thể là nhân tố có thể tạo nên đột biến cho hàng công U22 Việt Nam.

ĐT U22 Việt Nam luyện bài tập tổng hợp giữa di chuyển, cầm giữ bóng và vượt chướng ngại vật.

Các cầu thủ đều tập trên sân cỏ nhân tạo bởi tại SEA Games 30, nước chủ nhà Philippines tổ chức môn bóng đá nam tại 3 SVĐ đều sử dụng mặt cỏ nhân tạo.

Đến ngày 3/10, ĐT U22 Việt Nam sẽ lại có một buổi đấu tập nữa với 'đàn anh' ở ĐTQG Việt Nam.