Hạ sát Inter, thần đồng Fati lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu

Ansu Fati đã trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở Champions League sau khi tỏa sáng kết liễu Inter.

Chỉ ít phút sau khi được đưa vào sân từ ghế dự bị, Fati đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Barca ngay trên sân Inter. Và với pha lập công này, Fati đã trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở Champions League khi mới 17 tuổi 40 ngày. Trước đó kỷ lục thuộc về Peter Ofori-Quaye của Olympiacos (17 tuổi 194 ngày).

Bàn thắng của Fati giúp anh tiếp tục khiến giới mộ điệu phải xôn xao. Sau khi ra mắt hồi tháng 8, Fati đã trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở La Liga. Đến tháng 9, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất của Barca ra sân ở Champions League.

Với những bước thăng tiến vượt bậc, Fati đã được Barca trói chân với bản hợp đồng có thời hạn tới năm 2022. Mức phí phá vỡ của cầu thủ trẻ này là 170 triệu euro.

Dù thời lượng ra sân của Fati trong một tháng vừa qua đã giảm sút nhưng cha của cầu thủ này mới phủ nhận khả năng anh sẽ rời Barca theo dạng cho mượn vào tháng Một tới.