HLV Kiatisuk giao lưu cùng người hâm mộ tại TPHCM

(VOH) - Ngày 2/1, tân huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) Kiatisuk đã bất ngờ đến giao lưu cùng người hâm mộ tại quán cà phê Ông Bầu của các học trò tại Quận 10, TPHCM.

Đây là quán cà phê flagship đầu tiên của chuỗi Ông Bầu và thuộc sở hữu của 6 cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai bao gồm: Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Minh Vương, Hồng Duy và Văn Thanh.

HLV Kiatisuk (giữa) cùng 2 học trò Tuấn Anh và Công Phượng

Kiatisuk có lẽ không còn là cái tên xa lạ của những ai yêu thích bóng đá tại Việt Nam. "Zico" của Thái Lan từng là tiền đạo xuất sắc trên hàng công của đội tuyển xứ chùa Vàng và từng có thời gian sang Việt Nam thi đấu trong màu áo của câu lạc bộ HAGL cũng như đảm nhận vị trí huấn luyện viên của đội bóng phố núi cách đây nhiều năm.

Tháng 11/2020, huyền thoại bóng đá Thái lại tiếp tục hội ngộ người hâm mộ Việt Nam khi quay trở lại câu lạc bộ HAGL trong vai trò thuyền trưởng và đã lên đường sang Việt Nam vào cuối năm 2020.

Nhiều người hâm mộ vây quanh chụp ảnh lưu niệm cùng HLV Kiatisuk

Ngay những ngày đầu năm mới 2021, tân HLV huấn luyện viên của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã đến quán cà phê Ông Bầu để ủng hộ các học trò.

Chia sẻ về chuyến đi ngẫu hứng này, chàng Zico Thái Lan cho biết: “Cách đây nhiều năm khi còn thi đấu và làm huấn luyện viên tại Việt Nam tôi đã bị chinh phục bởi hương vị ly cà phê sữa đá của Việt Nam. Khác với Thái Lan, cà phê Việt có độ đậm đà hương thơm đặc trưng nên để lại ấn tượng mạnh, thích thú khi thưởng thức. Khi biết bầu Đức đồng sáng lập cà phê Ông Bầu nên tôi mong muốn được thưởng thức ngay và đã uống thử tại khu vực cách ly. Cà phê thơm, đậm vị đúng chuẩn ‘gout’ Việt. Biết tôi thích nên các học trò đã tặng cho tôi món quà đặc biệt là mời đến trực tiếp quán Ông Bầu để thưởng thức”.

Chàng Zico Thái cũng đã có buổi giao lưu với người hâm mộ, chia sẻ các dự định tại câu lạc bộ HAGL trong thời gian sắp tới và tạo bất ngờ khi đàn hát bài cà phê Ông Bầu một cách ngẫu hứng.

Vị “thuyền trưởng” mới của HAGL cho biết: “Tôi rất vui khi có dịp quay trở lại Việt Nam và góp sức để mang đến bóng đá sạch, chất lượng như những ly cà phê Ông Bầu. Tôi cũng chúc các học trò của tôi kinh doanh phát đạt, thi đấu thăng hoa, mang đến những trận cầu đẹp mắt và những chiến thắng giòn giã cho HAGL”.

Đại diện các đồng đội và cũng là những cộng sự thân thiết, Công Phượng và Tuấn Anh đã trực tiếp pha chế cả cà phê tiếp đãi thầy Kiatisuk.

Đội trưởng Tuấn Anh chia sẻ: “Đây là quán mà cách đây hơn một tháng tụi em được nhận từ các chú và cho đến bây giờ, quán vẫn vận hành rất ổn định. Tụi em cũng trích lợi nhuận để ủng hộ đồng bào miền Trung vượt qua bão lũ. Hy vọng, tụi em nhận được nhiều sự ủng hộ hơn nữa của mọi người trong thời gian sắp tới”.

Vị HLV có biệt danh Zico Thái đàn hát, giao lưu cùng người hâm mộ

Chuỗi cà phê Ông Bầu, thương hiệu được thành lập bởi 3 ông bầu – doanh nhân lớn của bóng đá Việt Nam gồm Bầu Đức (HAGL), Bầu Thắng (Đồng Tâm), Bầu Hải (NutiFood) với mong muốn người Việt phải được uống cà phê thật. Tính đến thời điểm này, chuỗi cà phê Ông Bầu đã có 150 điểm bán đi vào hoạt động tại hơn 30 tỉnh thành trên toàn quốc.

Nơi Kiatisuk đến giao lưu là quán flagship đầu tiên của chuỗi cà phê Ông Bầu. Tuy ra mắt chưa lâu nhưng nơi đây đã trở thành địa điểm quen thuộc của những tín đồ mê cà phê thật và người hâm mộ cuồng nhiệt với bóng đá.