HLV Park Hang Seo cho các học trò luyện không chiến

Trong buổi tập thứ hai của ĐT Việt Nam, HLV Park Hang Seo chú trọng đến những bài tập bóng bổng cho các học trò.

Buổi tập thứ hai của ĐT Việt Nam diễn ra vào trưa ngày 9/5, dù thời tiết khá nắng nóng như thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn ra sân tập luyện. Chiến lược gia người Hàn Quốc cho các cầu thủ tập rất kỹ các bài liên quan đến bóng bổng khi các đối thủ ở vòng loại World Cup 2022 đều có khả năng không chiến tốt.

HLV Park Hang Seo cho các học trò luyện không chiến 1
Khác với buổi tập đầu diễn ra vào chiều muộn, ĐT Việt Nam tập luyện vào trưa ngày 9/5 khi thời tiết khá nắng nóng.
HLV Park Hang Seo cho các học trò luyện không chiến 2
Ngoài bộ đôi Nguyễn Trọng Hoàng và Đoàn Văn Hậu, ĐT Việt Nam còn có thêm Lê Văn Xuân phải tập riêng. Đáng chú ý là cả ba cầu thủ này đều thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh.
HLV Park Hang Seo cho các học trò luyện không chiến 3
Thời tiết nắng nóng cũng ảnh hưởng phần nào đến việc tập luyện khi các cầu thủ dễ mất sức hơn.
HLV Park Hang Seo cho các học trò luyện không chiến 4
Ban huấn luyện cho các cầu thủ tập luyện khá kỹ các bài tập về bóng bổng, từ khi tập dãn cơ cho đến các bài tập tổng hợp.
HLV Park Hang Seo cho các học trò luyện không chiến 5
Các cầu thủ sẽ vượt chướng ngại vật, di chuyển đến vị trí nhận bóng để sẵn sàng cho bài tập đánh đầu.
HLV Park Hang Seo cho các học trò luyện không chiến 6
Từng cầu thủ sau khi thực hiện việc di chuyển sẽ tập đánh đầu với sự hỗ trợ của các thành viên ban huấn luyện. Mỗi cầu thủ sẽ thực hiện hai lần đánh đầu với một trợ lý trước khi tiến hành di chuyển.
HLV Park Hang Seo cho các học trò luyện không chiến 7
Sau khi đánh đầu, các cầu thủ sẽ phải di chuyển qua chướng ngại vật để tiếp tục đến vị trí tiếp theo chuẩn bị cho bài tập đánh đầu.
HLV Park Hang Seo cho các học trò luyện không chiến 8
Nhóm thủ môn vẫn tập riêng riêng với những bài liên quan đến việc chống bóng bổng.
HLV Park Hang Seo cho các học trò luyện không chiến 9
Các đối thủ của ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 gồm ĐT Indonesia, ĐT Malaysia và ĐT UAE đều có khả năng chơi bóng bổng tốt nên bài tập này được đánh giá rất cần thiết.