HLV Park Hang Seo chưa hài lòng với tuyển thủ U22 Việt Nam

HLV Park Hang Seo bày tỏ sự chưa hài lòng với nhịp đỡ bóng của cầu thủ U22 Việt Nam.

Trong buổi tập chiều 10/11, HLV Park Hang Seo chia U22 Việt Nam ra thành 3 nhóm đấu tập đối kháng nửa sân. Chiến lược gia người Hàn Quốc chú trọng chỉnh sửa cách di chuyển và nhịp xử lý bóng đầu tiên của các cầu thủ.

Chiều ngày 10/11, HLV Park Hang Seo cho các học trò tập luyện đá bóng ma trong phần khởi động trước khi bước vào bài tập chính thức.
Thầy Park khá hào hứng khi tham gia vào buổi tập đá bóng ma của các cầu thủ.
Chiến lược gia người Hàn Quốc tự tay chuẩn bị áo bib cho các cầu thủ để bước vào bài tập đối kháng nửa sân.
Chiến lược gia người Hàn Quốc chú trọng chỉnh sửa kỹ năng cho các cầu thủ.
Khi thấy các cầu thủ thực hiện chưa đúng theo yêu cầu, thầy Park lập tức cho dừng buổi tập để nhắc nhở.
Thầy Park cũng không ngần ngại bày tỏ sự chưa hài lòng với các cầu thủ.
Trần Bảo Toàn bị thầy Park yêu cầu thực hiện lại động tác đỡ bóng bước một. Chiến lược gia người Hàn Quốc muốn học trò đỡ bóng và di chuyển để thuận lợi hơn cho bước xử lý tiếp theo, thay vì tự làm khó mình.
Khi Bảo Toàn vẫn chưa thực hiện đúng yêu cầu, thầy Park tỏ rõ thái độ chưa hài lòng.
HLV Park Hang Seo vẫn còn nhiều việc phải làm để giúp U22 Việt Nam sẵn sàng hướng đến SEA Games 31.