Tuyển thủ U22 Việt Nam bỏ dở buổi tập vì bị đau

Trong buổi tập của U22 Việt Nam chiều 10/11, Lý Công Hoàng Anh không thể tiếp tục tập luyện vì bị đau cổ chân.

Trong buổi tập của U22 Việt Nam chiều ngày 10/11, HLV Park Hang Seo để giới truyền thông tác nghiệp toàn thời gian thay vì 25 phút đầu như thường lệ. Ngoài 4 cầu thủ phải tập riêng, U22 Việt Nam đón nhận một tin không vui khi cầu thủ Lý Công Hoàng Anh không thể thực hiện trọn vẹn buổi tập do bị đau.

Trong buổi tập chiều ngày 10/11, Dụng Quang Nho là một trong số 4 cầu thủ phải tập luyện riêng dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Choi Ju Young.
Nguyễn Cảnh Anh là một đại diện khác của HAGL tập riêng. Mùa giải vừa qua, tuyển thủ U22 Việt Nam được HAGL tạo điều kiện thi đấu theo dạng cho mượn tại Đồng Tháp để có cơ hội ra sân nhiều hơn.
Sau khi lên tập trung vào ngày 9/11, Đặng Văn Tới chưa thể tập cùng cả đội mà vẫn đang tập riêng.
Bác sĩ Choi Ju Young cho các cầu thủ vừa đeo dây chun ở cổ chân, vừa di chuyển, đỡ, chuyền và sút bóng.
Nguyễn Văn Việt (SLNA) cũng tập riêng trong chiều 10/11 do bị đau nhẹ ở cổ chân.
Các cầu thủ U22 Việt Nam ở trạng thái tốt được phân thành ba nhóm tập đấu đối kháng nửa sân.
Khi màn đấu đối kháng bắt đầu chưa lâu, Lý Công Hoàng Anh bị đau không thể tiếp tục buổi tập cùng toàn đội.
Cầu thủ của U22 Việt Nam được cõng vào phòng thay đồ để kiểm tra thêm. Lý Công Hoàng Anh nằm trong số ít cầu thủ U22 Việt Nam được đá chính ở V-League.