HLV Southgate ký hợp đồng với ĐT Anh đến cuối năm 2024

(VOH) - Huấn luyện viên trưởng ĐT Anh, Gareth Southgate đã chấm dứt mọi suy đoán về tương lai của mình bằng cách ký hợp đồng mới có thời hạn đến cuối năm 2024.

HLV Southgate ký hợp đồng với ĐT Anh đến cuối năm 2024

Kể từ khi được giao công việc huấn luyện ĐT Anh vào năm 2016, cựu tuyển thủ Anh đã bắt đầu công cuộc tái thiết Tam sư bằng một cuộc cách mạng, trẻ hóa nhân sự khi tin dùng các cầu thủ trẻ, những ngôi sao U21 Anh mà ông từ dẫn dắt.

Dù chưa thể giúp ĐT Anh có được danh hiệu nào, nhưng nhìn chung Southgate đang mang tới những thành công nhất định, khi đưa đội bóng vào đến bán kết World Cup 2018 và chung kết EURO 2020.

Tài năng và những dấu ấn mà Southagate đã làm được trong những năm qua đã giúp ông nhận được sự quan tâm của nhiều câu lạc bộ hàng đầu thế giới. Chính điều này buộc LĐBĐ Anh phải nhanh chóng đi đến quyết định gia hạn hợp đồng với chiến lược gia 51 tuổi.

Giao kèo mới có thời hạn 3 năm, kéo dài đến cuối năm 2024.

HLV Southgate ký hợp đồng với ĐT Anh đến cuối năm 2024
HLV Southgate ký hợp đồng với ĐT Anh đến cuối năm 2024.

Thỏa thuận này đồng nghĩa, Southagte và trợ lý Steve Holland sẽ dẫn dắt ĐT Anh tại World Cup 2022 cùng nhiệm vụ tìm kiếm tấm vé dự EURO 2024. "Tôi rất vui vì Steve và tôi đã có thể kéo dài thời gian ở lại với ĐT Anh. Chúng tôi có một cơ hội lớn ở phía trước và tôi biết họ cũng như người hâm mộ đều rất vui mừng về những gì mà đội bóng có thể đạt được trong tương lai", HLV Southgate chia sẻ sau khi ký hợp đồng.

Cựu cầu thủ của Crystal Palace và Aston Villa - Southgate bắt đầu sự nghiệp huấn luyện của mình tại Middlesbrough vào năm 2006, sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu trong màu áo đội chủ sân Riverside. Sau đó, Southgate chuyển tới dẫn dắt đội U21 Anh vào năm 2013.

Sau khi HLV Sam Allardyce từ chức ĐT Anh chỉ sau 67 ngày tiếp quản băng ghế huấn luyện, Southgate được bổ nhiệm tạm quyền vào ngày 27/9/2016.

Đến ngày 30/11, Southgate được ký hợp đồng chính thức có thời hạn 4 năm.

Từ nỗi nhục nhã khi bị Iceland loại tại EURO 2016 dưới thời Roy Hodgson, Southgate đã đưa ĐT Anh trở thành một trong những đội bóng xuất sắc nhất thế giới, giành được nhiều lời khen ngợi cho công việc của mình trong và ngoài sân cỏ.

Ed Woodward có thể rời Man United muộn hơn dự kiến

Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward có thể sẽ trì hoãn việc rời MU nhằm giám sát việc bổ nhiệm HLV thay thế tạm thời cũng như dài hạn cho Ole Gunnar Solskjaer mới bị sa thải.

Hồi tháng 4, MU thông báo Woodward sẽ thôi giữ chức phó chủ tịch điều hành của CLB vào cuối năm nay, với Richard Arnold là người kế nhiệm. Sự việc xảy ra sau khi Quỷ đỏ đồng ý gia nhập Super League - giải đấu non trẻ sớm bị dập tắt. Bản thân Woodward thừa nhận vào thời điểm đó rằng "sẽ rất khó để ra đi" và không có bình luận gì thêm về tương lai của ông kể từ đó.

HLV Southgate ký hợp đồng với ĐT Anh đến cuối năm 2024
Ed Woodward có thể rời Man United muộn hơn dự kiến.

Tuy nhiên, Woodward vẫn là trung tâm trong khâu đưa ra các quyết định quan trọng của Man United, bao gồm cả việc sa thải Solskjaer mới đây. Với tình hình rối ren như hiện nay, Woodward nhiều khả năng vẫn sẽ đóng vai trò chủ chốt trong vài tháng tới thay vì rời đi vào cuối năm 2021 như kế hoạch ban đầu.

Woodward gia nhập MU năm 2005, và đảm nhận vai trò phó chủ tịch của CLB từ năm 2012. Sky Sports đưa tin vào sáng Chủ nhật vừa qua, Woodward đã tập hợp tất cả các nhân viên của đội bóng và thông báo rằng họ đều an toàn sau khi Solskjaer mất việc. Trước mắt, họ tiếp tục sẽ làm việc với đội ngũ ban huấn luyện hiện tại.

Sau khi Solskjaer ra đi, trợ lý Michael Carrick sẽ tạm thời tiếp quản Man United. Cũng theo Sky Sports, Quỷ đỏ sẽ có một cuộc đại tu về khâu vận hành bóng đá vào hè 2022 khi HLV dài hạn cập bến Old Trafford.

Hiện tại, Mauricio Pochettino - thuyền trưởng của PSG - đang là mục tiêu hàng đầu của Quỷ đỏ. Nhiều nguồn tin cho biết chiến lược gia người Argentina sẵn sàng rời Paris để trở lại Ngoại hạng Anh dẫn dắt MU.