Hùng Dũng sắp trở lại tập luyện, nuôi hy vọng dự AFF Cup

Theo tiết lộ từ đại diện Hà Nội FC, tiền vệ sinh năm 1993 sắp trở lại tập nhẹ sau thời gian dài dưỡng thương.

Tại ASIAD 2018, Hùng Dũng dính chấn thương gãy ngón chân cái ở trận cuối vòng bảng. Tiếp đó, anh được gửi về nước chữa trị và thậm chí được dự đoán phải phẫu thuật. Tuy nhiên cuối cùng thì các bác sỹ đã đồng ý phương án bó bột và để Dũng “chip” nghỉ ngơi khoảng 6 tuần.

Ban đầu, đã có nhiều nghi ngại rằng Hùng Dũng sẽ không kịp bình phục để tranh suất dự AFF Cup cùng ĐTQG Việt Nam. Nhưng với tình hình hiện tại, khi cầu thủ 25 tuổi có thể trở lại tập nhẹ từ tuần tới, cơ hội để anh lấy lại thể trạng, phong độ tốt nhất vẫn vẹn nguyên 100%.

Hung-Dung-sap-tro-lai-tap-luyen-nuoi-hy-vong-du-AFF-Cup

Trước khi dính chấn thương, Hùng Dũng đã thi đấu không thiếu một trận nào của Hà Nội FC trong ba mùa giải. Anh được mệnh danh là “người không phổi” nhờ nền tảng thể lực “khủng”. Ngoài lối chơi nhiệt, Hùng Dũng còn sở hữu khả năng ghi bàn, kiến tạo rất ổn định.

Dự kiến, sau khi các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam khép lại vào giữa tháng 10, HLV Park Hang-seo sẽ công bố danh sách sơ bộ 45 thành viên tập trung ĐTQG chuẩn bị AFF Cup.