Jorge Mendes làm sáng tỏ vụ Ronaldo tới MU

Mới đây Siêu cò Jorge Mendes đã lên tiếng làm sáng tỏ thương vụ Cristiano Ronaldo chuyển tới MU vào năm 2003.

Trong màu áo Sporting Lisbon, Ronaldo cho thấy anh là một cầu thủ có triển vọng cực lớn. Ngôi sao sinh năm 1985 được nhiều đội bóng trên khắp châu Âu theo đuổi, cuối cùng anh đến MU theo tiếng gọi của Sir Alex vào năm 2003.

Ronaldo đến MU vào năm 2003

Ronaldo đến MU vào năm 2003

Mới đây Siêu cò Jorge Mendes đã lên tiếng làm sáng tỏ thương vụ Cristiano Ronaldo chuyển tới MU vào năm 2003.

“Có rất nhiều đội bóng muốn có Ronaldo ở thời điểm đó. Arsenal và Chelsea cũng gửi những lời đề nghị tới Ronaldo. Tuy nhiên, tôi luôn tin rằng, HLV là yếu tố quan trọng nhất trong bất kỳ thương vụ chuyển nhượng nào. Trường hợp của Cristiano Ronaldo là một ví dụ hoàn hảo”.

“Ronaldo đã chọn MU bởi ở đó có Sir Alex Ferguson, một trong những người mà cậu ấy ngưỡng mộ. Khi nhận được lời đề nghị từ MU, cả tôi và cậu ấy đều cho rằng đó là giải pháp tốt nhất. Tôi đưa ra quyết định mà không cần đến lần suy nghĩ thứ hai”.

Ronaldo tới MU với mức giá 12,4 triệu bảng và bắt đầu hành trình trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất thế giới. Trong màu áo nửa đỏ thành Manchester tiền đạo này có 4 chức vô địch Ngoại hạng Anh và 1 Champions League.