![]() |
| Nguyễn Ngọc Trường Sơn (phải) giành chức vô địch thuyết phục với thành tích bất bại. |
Ở ván cuối cùng gặp nhà vô địch năm 2012 Ni Hua (Trung Quốc), Trường Sơn được lợi thế cầm quân trắng (đi tiên) nên chủ động triển khai thế trận an toàn hướng đến một kết quả hòa. Trường Sơn phong tỏa hết mọi phương án tấn công của Ni Hua khiến ván đấu kết thúc chỉ sau 23 nước cờ và kéo dài gần 40 phút.
Ở bàn đấu bên cạnh, đương kim vô địch Lê Quang Liêm đánh bại Nguyễn Văn Huy sau 31 nước đấu trí để có cùng 7 điểm với Trường Sơn. Một kỳ thủ khác cũng có cùng 7đ là Zhang Zhong (Singapore) khi vượt qua Gomez John Paul (Philippines). Tuy nhiên, Trường Sơn chính thức lên ngôi vô địch nhờ hơn Quang Liêm và Zhang Zhong về hiệu số phụ.
Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp Trường Sơn đăng quang tại Giải cờ vua quốc tế HD Bank, cùng thành tích bất bại ấn tượng. Có lẽ bước ngoặt và bất ngờ lớn nhất trong cuộc đua đến chức vô địch là khi Nguyễn Ngọc Trường Sơn xuất sắc đánh bại hạt giống số 1 Lê Quang Liêm ở ván đấu thứ 6. Ở ván này, Quang Liêm chẳng những được đánh giá cao hơn đối thủ mà còn có lợi thế cầm quân trắng (đi tiên) nên anh chủ động tấn công và liên tục chiếm ưu thế. Tuy vậy, Trường Sơn vẫn bĩnh tĩnh chống đỡ và có những giải pháp đổi quân thông minh làm suy yếu sức tấn công của đối thủ. Khi thế trận đang giằng co, một sai lầm ở nước thứ 53 của Quang Liêm đã bị Trường Sơn khai thác triệt để và nhà ĐKVĐ phải chấp nhận thất bại sau đó 10 nước.
Với màn trình diễn ấn tượng tại giải, Trường Sơn sẽ tăng khoảng 6 elo. Tuy nhiên, có đến 3 kỳ thủ cùng 7 điểm nên số tiền thưởng cho 3 vị trí dẫn đầu cộng lại khoảng 20.000 USD sẽ được chia đều cho Trường Sơn, Zhang Zhong và Quang Liêm.
Ngôi vô địch nữ về tay kỳ thủ Uzbekistan Muminova Nafisa khi cô đoạt 5,5 điểm sau 9 ván đấu. Cũng gây cấn không kém giải nam, Nafisa cần đến hệ số phụ để qua mặt Sukandar Irine Kharisma (Indonesia) bởi cả 2 có cùng 5,5 điểm. Xếp hạng 3 bên phía nữ là đại diện của cờ vua VN - tuyển thủ quốc gia Hoàng Thị Như Ý.

