Khai mạc giải Vovinam thể thao học sinh TP.HCM 2017-2018

(VOH) - Ngày 11/1, Giải Vovinam Việt Võ Đạo Thể thao học sinh TP.HCM năm học 2017-2018,  Cúp Nestle Milo MILO đã chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ (quận 11).

Đây là giải Vovinam có số lượng đông nhất trong lịch sử môn võ này khi có đến 1.000 VĐV tham dự (400 nữ) đến từ 300 trường tiểu học, THCS, THPT của 24 quận huyện trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, còn có các VĐV đến từ hai trường gồm Năng khiếu Thể dục TDTT TP.HCM và Trường Năng khiếu Thể thao Nguyễn Thị Định.

Các VĐV tranh tài 115 bộ huy chương, bao gồm 55 bộ huy chương cho đối kháng cá nhân nam nữ và 60 bộ huy chương các nội dung quyền nam nữ ở cả 3 cấp học. 

Giải thu hút hơn 1000 học sinh đến từ 300 trường tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn thành phố.

Sự kiện này cũng là hoạt động chào mừng Kỷ niệm 80 năm thành lập Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo (1938 – 2018) và 40 năm phong trào Vovinam hoạt động trở lại (1978 – 2018). Đồng thời, qua giải, bộ môn Vovinam TP.HCM sẽ phát hiện và tuyển chọn những học sinh tài năng thể thao bổ sung cho lực lượng VĐV năng khiếu của thành phố để thành lập đội tuyển Học sinh TP.HCM tham dự giải vô địch Học sinh toàn quốc lần 2 năm 2018. Giải diễn ra đến 14/1.

Theo ông Nguyễn Bình Định, Trưởng bộ môn Vovinam - Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Phó Ban Tổ chức, hiện phong trào Vovinam học đường phát triển mạnh mẽ, được ngành giáo dục, phụ huynh và các em học sinh hưởng ứng mạnh mẽ. Vovinam cũng đã hình thành hệ thống thi đấu dành cho học sinh, sinh viên toàn quốc.

Mới đây, Hội đồng Đại học Đông Nam Á đã đồng ý Vovinam trở thành môn thi đấu chính thức tại Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á lần thứ 19 năm tổ chức tháng 12/2018 tại Myanmar.