Vovinam góp mặt tại Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á 2018

(VOH) - Chiều 7/1, Ban tổ chức Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á lần thứ 19 năm 2018 tại Myanmar đã đồng ý đưa vovinam vào danh sách các môn thi đấu tại giải thể thao sinh viên lớn nhất khu vực.

Theo lời mời của Hội Vovinam Myanmar, ông Nguyễn Bình Định, Phó Tổng thư ký Liên đoàn Vovinam Đông Nam Á, Phó Tổng thư ký Liên đoàn Vovinam Việt Nam đã tham dự cuộc họp với Bộ Giáo dục, Bộ Thể thao và Y tế, Hội Vovinam Myanmar với Ban tổ chức Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á 2018 tại Yangon, Myanmar từ ngày 6/1 đến 8/1. Theo đó, thay mặt đại diện Liên đoàn Vovinam Đông Nam Á, ông Nguyễn Bình Định đã làm việc và phối hợp vận động Vovinam vào chương trình thi đấu chính thức tại Đại hội.

Môn võ vovinam truyền thống của Việt Nam vinh dự góp mặt tại Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á.

Qua các buổi làm việc, Hội đồng Đại học Đông Nam Á (trụ sở tại Malaysia) đã đồng ý cho Vovinam trở thành môn thi đấu chính thức tại Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á lần thứ 19 năm tổ chức tháng 12/2018 tại Myanmar. Đại hội gồm 17 môn thi đấu, trong đó có 4 môn võ: taekwondo, karatedo, Vovinam và wushu. Đáng chú ý, môn Pencak Silat đã bị loại khỏi chương trình thi đấu Đại hội.

Theo ông Nguyễn Bình Định: “Đây là thành công lịch sử của Vovinam trong công tác quảng bá vovinam ra thế giới. Sau hang loạt các sự kiện Đại hội thể thao cấp châu lục, khu vực như: AIG 2019, SEA Games 2011 tại Indonesia, SEA Games 2017 tạii Myanmar, ABG5 tại Việt Nam,… bây giờ Vovinam đã được đón nhận tại ngành giáo dục của khu vực Đông Nam Á khi có tên trong ngày hội thể thao của sinh viên khu vực. Đây là bước tiến mới để chúng tôi đẩy mạnh kế hoạch dài hơn cho cuộc vận động đưa Vovinam trở lại đấu trường SEA Games”.

Ông Nguyễn Bình Định (thứ 2 từ phải sang), đại diện Liên đoàn Vovinam Việt Nam đã vận động thành công việc đưa vovinam vào chương trình thi đấu Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á.

Với sự thống nhất từ cuộc họp nêu trên, tại Đại hội, Vovinam sẽ có 17 bộ huy chương bao gồm 10 nội dung quyền và 7 hạng cân đối kháng (4 nam, 3 nữ).

Đây là đại hội quy mô nhất khu vực, quy tụ 11/11 nước Đông Nam Á, tổ chức 02 năm/lần. Lần gần nhất là năm 2016 do Singapore đăng cai. Việt Nam từng đăng cai sự kiện này vào năm 2006 tại thủ đô Hà Nội. Đây là cơ hội quảng bá cực kỳ quan trọng của Vovinam, nhất là đối với ngành Giáo dục của các nước.