Khai mạc giải xe đạp Truyền hình Bình Dương 2017

(VOH) - Ngày 3/12, Giải xe đạp Truyền hình Bình Dương 2017 đã khởi tranh chặng đầu tiên từ Dĩ An, Bình Dương, đi Thị xã Lagi, Bình Thuận dài 135 km.

Đây là cuộc đua do Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương (BTV), Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Bình Dương phối hợp với Liên đoàn xe đạp – mô tô Thể thao Việt Nam tổ chức, diễn ra từ 3/12 đến 12/12 với 9 chặng đua, thu hút hơn 60 tay đua đến từ 9 đội đua mạnh tranh tài.

Tổng lộ trình gần 1.100 km đi qua các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Đăk Lăk, Gia Lai, Kon Tum, Đăk Nông, Bình Phước và Bình Dương. Tổng giá trị giải thưởng 400 triệu đồng, trong đó áo vàng chung cuộc 60 triệu đồng.

Tay đua Phạm Quốc Cường một mình về đích đầu tiên để giữ áo vàng và áo xanh sau chặng 1

Ở chặng khai mạc sáng 3/12, các cua-rơ mạnh như Mai Nguyễn Hưng, Nguyễn Trường Tài (đội Anh văn Hội Việt Mỹ - TP.HCM), Phan Hoàng Thái, Nguyễn Tấn Hoài (Domesco Đồng Tháp), Lê Ngọc Sơn (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang), Desriac Loic (Bike Life Đồng Nai),.. kèm nhau chặt chẽ. Nhân cơ hội  này, nhiều tay đua trẻ đã vượt lên dẫn đầu đoàn đua, tạo được khoảng cách rất xa với nhóm thứ hai, có khi lên đến hơn 8 phút. Khi còn khoảng 5 km cuối, tay đua Phạm Quốc Cường đội Dược Domesco Đồng Tháp bất ngờ tấn công bứt đi một mình. Bất chấp nỗ lực truy đuổi của nhóm sau, Quốc Cường vẫn ung dung cán đích đầu tiên với thành tích 3 giờ 21 phút 10 giây, qua đó mặc luôn chiếc áo vàng lẫn áo xanh.

Ngày 4/12, cuộc đua sẽ tiếp tục với  chặng thi đấu thứ hai từ Phan Rang đi Ninh Hoà (Khánh Hoà).