Khai mạc vòng loại 3.3 Giải vô địch cờ vua thế giới 2015

(VOH) - Sáng 7/3, Vòng loại khu vực 3.3 Giải vô địch cờ vua thế giới 2015 đã khai mạc tại Khách sạn Đệ Nhất, TPHCM. Có tất cả 65 kỳ thủ khu vực 3.3 tham dự (bao gồm các nước Đông Nam Á và Đông Á, trừ Trung Quốc), trong đó có 20 kỳ thủ nữ.

Ban tổ chức chia thành 2 bảng nam, nữ tranh tài 9 ván theo hệ Thụy Sĩ. 2 kỳ thủ nam và 1 kỳ thủ nữ đứng đầu bảng xếp hạng sẽ giành suất tham dự vòng chung kết Giải vô địch cờ vua thế giới tổ chức tại thành phố Bacu (Ajerbaizan) vào tháng 8/2015.

Do đây là giải đấu quan trọng nên toàn bộ đội dự tuyển quốc gia Việt Nam đều góp mặt như: Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Nguyễn Đức Hòa, Nguyễn Anh Khôi, Phạm Lê Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Mai Hưng, Nguyễn Thị Thanh An, Hoàng Thị Bảo Trâm… Bên cạnh đó còn có một số kỳ thủ do các tỉnh, thành, ngành cử đi…

Dự tranh vòng tuyển chọn World Cup cờ vua lần này với đội hình mạnh nhất, lại có lợi thế thi đấu trên sân nhà, tuyển cờ vua VN đặt quyết tâm đoạt trọn 3 tấm vé.

Ở giải nam, tuyển thủ Lê Quang Liêm (elo 2.676) được xếp hạt giống số 1, Nguyễn Ngọc Trường Sơn (elo 2.659, hạt giống số 2) cùng các kỳ thủ giàu kinh nghiệm như Đào Thiên Hải, Nguyễn Đức Hòa, Nguyễn Anh Dũng… sẵn sàng đấu trí sòng phẳng với các đối thủ cạnh tranh đến từ Singapore, Philippines, Mông Cổ… Theo HLV tuyển cờ vua VN Lâm Minh Châu, đối thủ đáng ngại nhất của Quang Liêm, Trường Sơn cùng các đồng đội chính là kỳ thủ Trung Quốc mới nhập tịch Singapore Zhang Zhong (elo 2.614). Đây là kỳ thủ lão luyện, từng tham dự nhiều giải quốc tế với sức cờ cao. Ngoài Zhang Zhong, những tên tuổi khác phải dè chừng là Sadorra Julio Catalino (Philippines, elo 2.555), Gomez John Paul (Philippines, elo 2.524), Gundavaa Bayarsaikhan (Mông Cổ, elo 2.505).

Ông Đặng Tất Thắng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Cờ Việt Nam nhận định, nếu thi đấu với phong độ cao, các tuyển thủ VN hoàn toàn đủ sức giành trọn 2 tấm vé ở giải nam để tham dự World Cup.

Lê Quang Liêm (bìa phải) được xếp hạt giống số 1 tại giải - Ảnh: Hồng Lĩnh.

Trong khi đó, các nữ kỳ thủ VN lại gặp thách thức lớn trong cuộc cạnh tranh tấm vé duy nhất bởi các tuyển thủ Phạm Lê Thảo Nguyên, Hoàng Thị Bảo Trâm, Hoàng Thị Như Ý, Nguyễn Thị Thanh An, Nguyễn Thị Mai Hưng đều bị đánh giá thấp hơn 2 kỳ thủ Munguntuul Batkhuyag (Mông Cổ), Li Ruofan (Singapore). Kỳ thủ Mông Cổ có sức cờ cao và từng giành chiến thắng trước các kỳ thủ VN. Trong khi Li Ruofan - kỳ thủ Trung Quốc vừa nhập tịch Singapore cũng từng chinh chiến nhiều giải đấu quốc tế với sức cờ rất tốt.

Giải diễn ra đến ngày 15/3. Tại giải khu vực 3.3 năm cách đây 2 năm (gồm 16 nước và vùng lãnh thổ) do Philippines đăng cai, kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Nguyễn Thị Thanh An đã đoạt ngôi vô địch.