Lập đoàn thể thao Việt Nam dự Olympic Rio 2016

(VOH) - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện vừa ký ban hành Quyết định về việc công bố danh sách chính thức 50 thành viên của Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) tham dự Olympic 2016 tại Brazil.

Lực sĩ Thạch Kim Tuấn (phải) là niềm hy vọng số 1 sẽ giành huy chương cho TTVN tại Olympic. Ảnh: Hồng Lĩnh

Danh sách 50 thành viên của Đoàn TTVN gồm 23 vận động viên tranh tài ở 10 bộ môn.

Cụ thể, 4 vận động viên cử tạ gồm:  Trần Lê Quốc Toàn, Thạch Kim Tuấn, Nguyễn Trần Anh Tuấn, Vương Thị Huyền;

4 vận động viên đấu kiếm là  Vũ Thành An, Nguyễn Như Hoa, Nguyễn Thị Lệ Dung, Đỗ Thị Anh;

2 vận động viên bơi lội là Nguyễn Thị Ánh Viên và Hoàng Quý Phước.

2 vận động viên bắn súng gồm: Hoàng Xuân Vinh và Trần Quốc Cường;

2 vận động viên cầu lông là Nguyễn Tiến Minh, Vũ Thị Trang;

2 vận động viên thể dục dụng cụ Phạm Phước Hưng, Phan Thị Hà Thanh;

2 vận động viên điền kinh Nguyễn Thành Ngưng, Nguyễn Thị Huyền;

2 vận động viên rowing: Hồ Thị Lý, Tạ Thanh Huyền

2 vận động viên vật: Vũ Thị Hằng, Nguyễn Thị Lụa;

1 vận động viên judo là Văn Ngọc Tú.

Ngoài ra còn có 16 huấn luyện viên, chuyên gia và 11 cán bộ, y bác sỹ.  Trong đó, Judo là bộ môn ít VĐV nhất với một mình Văn Ngọc Tú.

Còn Cử tạ là bộ môn có nhiều thành viên tới Brazil nhất với 4 VĐV, 3 HLV và 1 lãnh đội.

Thay đổi duy nhất trong danh sách chính thức này so với danh sách sơ bộ trước đó là ở môn Rowing: VĐV Phạm Thị Thảo bị chấn thương và được thay thế bằng VĐV Hồ Thị Lý.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Olympic chính thức lên đường sang Brazil từ ngày 28/7 đến 22/8 do ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT làm trưởng đoàn.

Olympic Rio 2016 sẽ chính thức khai mạc ngày 5/8 và bế mạc ngày 21/8. Olympic lần này quy tụ hơn 10.500 vận động viên đến từ 206 quốc gia trên thế giới, tranh tài ở 306 nội dung thuộc 28 môn thể thao.

Theo kế hoạch của Tổng cục TDTT, lễ xuất quân của Đoàn TTVN sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 20/7 tới.