Lê Văn Duẩn nhất chặng củng cố áo xanh

(VOH) - Trưa 9/9, tay đua Lê Văn Duẩn (đội Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM) đã xuất sắc giành chiến thắng chặng 7 giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen từ TP Huế đến TP Tam Kỳ, Quảng Nam, lộ trình 162 km, qua đó củng cố vững chắc chiếc áo xanh vua nước rút. Trong khi đó, trật tự trên bảng tổng sắp vẫn giữ nguyên sau chặng đua gian khổ này.

Ở chặng 7, các tay đua phải chinh phục 3 ngọn đèo là Phước Tượng, Phú Gia và đặc biệt là đèo Hải Vân - “thiên hạ đệ nhất hùng quan”, cao hơn 500m so với mực nước biển và dài 20km. Những giải đua xuyên Việt trước đây, thông thường đoàn đua sau khi đổ đèo Hải Vân sẽ về đích tại TP Đà Nẵng, cách đèo khoảng 20 km. Tuy nhiên, chặng đua này có sự khác biệt khi đoàn đua sau khi đổ đèo phải hoàn tất hành trình thêm khoảng 80 km nữa mới đến đích tại TP Tam Kỳ, vì vậy, đòi hỏi các tay đua phải có tinh thần đồng đội đoàn kết, cũng như sự phân phối sức hợp lý.

Đoàn đua vượt đèo Hải Vân, có độ cao hơn 500m so với mực nước biển. Ảnh: H.Lĩnh

Chặng đua đã diễn ra với chất lượng chuyên môn cao, và dù phải chinh phục đường đèo, nhưng tốc độ đoàn đua vẫn duy trì ở mức cao. Tại điểm giải thưởng dọc đường ở Liên Chiểu (Đà Nẵng), tay đua Nguyễn Tấn Hoài (đội Dược Domesco Đồng Tháp) đã vượt lên giành chiến thắng, còn điểm giải thưởng dọc đường thứ hai tại Thăng Bình (Quảng Nam), chiến thắng gọi tên tay đua Lê Nguyệt Minh (đội Anh văn Hội Việt Mỹ TPHCM). Còn ở cuộc đua trên những cung đường đèo, tay đua ngoại quốc Bang Seonhoe (đội Korail Cycling Team, Hàn Quốc) giành chiến thắng ở 2 đèo Phú Gia và Phước Tượng, trong khi Junrey Navarra (CCN Cycling Team, Hà Lan) xuất sắc về đích đầu tiên tại đỉnh đèo Hải Vân, qua đó ghi điểm trong cuộc đua giành áo chấm đỏ.

Tay đua Navarra chinh phục đỉnh đèo Hải Vân đầu tiên để chiếm áo đỏ vua leo núi. Ảnh: H.Lĩnh

Sau khi đổ đèo Hải Vân, đoàn đua chia thành 2 tốp đông thẳng tiến về đích. Được sự hỗ trợ tốt của các đồng đội đưa vào guồng tung nước rút, áo xanh Lê Văn Duẩn đã có những pha nhấn bàn đạp mạnh mẽ lao như tên bắn qua vạch đích đầu tiên, thành tích 3 giờ 45 phút 17 giây, tốc độ trung bình 43,146km/giờ. Về đích tiếp theo lần lượt là các tay đua Jan Paul Morales (đội Philippines), Nguyễn Thành Tâm (đội Hạt Ngọc Trời An Giang), Nguyễn Tấn Hoài (đội Dược Domesco Đồng Tháp) và Huỳnh Thanh Tùng (đội Quân khu 7). Áo vàng Changpad Sritsada (đội Singapore) về đích trong tốp đông đồng giờ.

Áo xanh Lê Văn Duẩn xuất sắc về nhất chặng 7 để củng cố danh hiệu vua nước rút. Ảnh: H.Lĩnh

Với kết quả này, Sritsada vẫn bảo vệ thành công chiếc áo vàng tổng sắp danh giá, trong khi Lê Văn Duẩn củng cố vững chắc danh hiệu áo xanh nước rút, còn Junrey Navarra tạm mặc chiếc áo chấm đỏ vua leo núi. Huỳnh Thanh Tùng vẫn nắm giữ chiếc áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc. Nội dung đồng đội, Philippines vẫn giữ ngôi đầu, tiếp theo là Anh văn Hội Việt Mỹ TPHCM và đội đua Hàn Quốc, Korail Cycle Team.

Ngày 10/9, giải sẽ tiếp tục với chặng 8 đua 25 vòng quanh quảng trường TP Tam Kỳ, Quảng Nam dài 50 km.