Man City - Chelsea: Sức mạnh của 'Man Xanh'

(VOH) – Lúc 23 giờ 30 ngày 24/2, Manchester City sẽ tranh chức vô địch Cup Liên đoàn Anh (EFL Cup) 2018-2019 với Chelsea trên sân Wembley.

Thảm bại 0-6 trước Man City ở Premier League cách đây 2 tuần đã đẩy Chelsea vào vòng xoáy của cuộc khủng hoảng. Về mặt lối chơi, Sarri-ball của Maurizio Sarri hoàn toàn bị phá sản. Jorginho liên tục chơi tệ trong những trận đấu lớn và sự sụp đổ của Chelsea có xuất phát điểm nằm ở chính sự yếu kém của tiền vệ này. Tiền vệ người Italia đơn giản là không đủ giỏi để Sarri xây dựng lối chơi Chelsea xung quanh anh.

Về thượng tầng, thảm bại trước Man City dường như đã khiến Roman Abramovich cạn sự kiên nhẫn với Sarri. Chính HLV người Italia tiết lộ ông vẫn chưa nói chuyện với vị tỷ phú người Nga kể từ sau trận thua đó.

Man City vs Chelsea: Sức mạnh của Man Xanh

Mọi chuyện càng tồi tệ hơn với The Blues khi đầu tuần này, họ lại vừa để thua 0-2 trước MU ngay trên sân nhà ở vòng 5 FA Cup. Thất bại đó khiến Chelsea bị loại sớm ở giải đấu này. Sau trận thua đó, nhiều nguồn tin cho rằng Sarri chỉ còn đúng 1 trận để giữ lại chiếc ghế HLV. Đó chính là trận đấu với Man City đêm nay. Chỉ cần thua Man xanh thì Sarri gần như chắc chắn sẽ bị sa thải.

Khả năng chiến thắng của The Blues là rất thấp khi mà Man City đang có phong độ rất khủng khiếp. Hôm giữa tuần, ngay cả khi chỉ còn 10 người trên sân thì Man xanh vẫn biết cách ngược dòng đánh bại Schalke với tỷ số 3-2 để mở toang cánh cửa vào vòng tứ kết Champions League. Cỗ máy tấn công của Pep Guardiola là quá khủng khiếp khi họ đã ghi tổng cộng 127 bàn mùa này trên mọi đấu trường, nhiều nhất 5 giải đấu hàng đầu châu Âu.

Đây cũng là thời điểm mà mọi vị trí trên sân của Man City đều có phong độ hủy diệt. Sergio Aguero đã lập 2 cú hat-trick trong 2 trận gần nhất gặp đại diện Big Six. Raheem Sterling cũng toả sáng rực rỡ trong chiến thắng 6-0 trước Chelsea và cũng là người ghi bàn quyết định giúp Man City hạ Schalke. Phong độ của Bernardo Silva là tuyệt vời. Ngay cả những nhân tố từ ghế dự bị như Leroy Sane hay Riyad Mahrez cũng sẵn sàng toả sáng khi vào sân thay người.

Thứ bóng đá mà Pep đang tạo ra ở Man xanh là hoàn mỹ. Thời điểm này, khó có đội bóng nào, đặc biệt là ở trong biên giới xứ sương mù, có thể giải mã được sức mạnh của Man City. Họ đang hướng tới cú ăn 4 vĩ đại mùa này và chức vô địch cúp Liên đoàn sẽ là danh hiệu đầu tiên của thầy trò Pep.

Trận đấu được trực tiếp trên kênh BDTV, FPT Play.

Dự đoán kết quả giữa Man City vs Chelsea: 3-1.

Thông tin lực lượng:

  • Man City: Vắng Bravo, Mangala, Mendy (chấn thương).
  • Chelsea: Có đội hình mạnh nhất.

Đội hình dự kiến:

  • Man City (4-4-2): Ederson - Walker, Fernandinho, Leporte, Danilo – D.Silva, Guendogan, De Bruyne - B.Silva, Aguero, Sterling.
  • Chelsea (4-3-3): Kepa - Alonso, Luiz, Ruediger, Azpilicueta - Kante, Jorginho, Kovavic - Hazad, Higuain, Pedro.