Mãn nhãn với màn tranh tài của 30 đội tại Giải lân sư tranh Cup Number 1

(VOH) - Ngày 1/1, tại Bình Dương, 30 đội lân đến từ các tỉnh, thành đã tham gia Giải lân sư tranh Cup Number 1 lần 1/2020 chào mừng năm mới.

Ở lần đầu tiên được tổ chức, giải đã thu hút sự tham gia của 30 đội lân với nội dung biểu diễn tiết mục Mai hoa thung (lân nhảy cột). Với sự chuẩn bị công phu, chu đáo, giải đã mang đến nhiều màn biểu diễn xuất sắc và đẹp mắt, khán giả liên tục vỗ tay tán thưởng trước những màn biểu diễn của các đội lân.

Lân lên Mai hoa thung được cho là đỉnh cao của nghệ thuật múa lân. Ý nghĩa của động tác này là tượng trưng cho cuộc đời con người vượt qua khó khăn để đạt được điều tốt đẹp. Đây là điệu múa khó, mạo hiểm và cũng được người xem thích thú nhất vì lân phải nhảy trên những cột sắt cao từ 1,2 - 3m.

mai hoa thung, lân sư rồng, chào năm mới

Biểu diễn trên Mai hoa thung được xem là đỉnh cao của nghệ thuật múa lân

Tiết mục đòi hỏi người biểu diễn dày công luyện tập, tinh thần phối hợp đồng đội tốt mới có thể biểu diễn thành công. Do đó, loại hình này chỉ dành cho những ai thật sự say mê, sức chịu đựng dẻo dai và gan dạ, cảm thụ nhịp trống tốt và hiểu ý nhau.

Kết thúc ngày tranh tài, đội lân Hào Dũng (TPHCM) đạt giải Nhất, Nhì là đội Miếu 7 Bà An Giang và hạng Ba là đội 2D Lâm Đồng.

lân sư rồng, mai hoa thung

Bà Trần Uyên Phương, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát trao chiếc Cup Number 1 cho đại diện BTC.

Nghệ thuật múa lân thường xuất hiện trong những dịp lễ, tết. Vì theo quan niệm của người Á Đông, hình ảnh lân sư tượng trưng cho sự may mắn, hạnh phúc và thịnh vượng, mang đến những điều tốt lành. 

Barca và Inter hạ quyết tâm chiêu mộ đội trưởng Arsenal - Theo nguồn tin từ The Mirror, Barcelona và Inter Milan đều rất muốn có sự phục vụ của tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang – người được cho là muốn rời Arsenal.

Tin dữ cho MU: Pogba chuẩn bị lên bàn mổ - Paul Pogba rất có thể sẽ phải nghỉ dài hạn khi tiến hành phẫu thuật để trị dứt điểm chấn thương mắt cá dai dẳng.