Mbappe chính thức có kết quả xét nghiệm Covid-19

Tiền đạo Mbappe vừa chính thức nhận kết quả xét nghiệm Covid-19 sau khi có những biểu hiện ho và đau họng trong thời gian gần đây.

Trong 2 buổi tập gần nhất của PSG, tiền đạo Kylian Mbappe không góp mặt vì lý do sức khỏe. Đích thân HLV Thomas Tuchel xác nhận cầu thủ sinh năm 1998 có những triệu chứng ho và đau họng. Đây đều là những biểu hiện của việc bị lây nhiễm Covid-19.


Câu chuyện đã không còn nằm ở những suy đoán khi mới đây, Mbappe đã phải đi xét nghiệm để biết liệu mình có nhiễm Covid-19 hay không. Khả năng cầu thủ sinh năm 1998 nhiễm loại virus này là không nhỏ, khi Pháp (đặc biệt là Paris) đang là một trong những tâm dịch lớn nhất châu Âu.


Theo thống kê, tính đến hết ngày 10/3, Pháp đã có hơn 1.700 ca dương tính với Covid-19, trong đó có 33 trường hợp đã tử vong. Chỉ trong vòng ngày 10/3, đã có gần 400 ca nhiễm mới. Pháp là một trong những quốc gia ở châu Âu có thêm nhiều ca nhiễm mới nhất.

Đã có những lo ngại về việc Mbappe có thể nhiễm Covid-19 và bị cách ly, qua đó không thể tham dự trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Dortmund trên sân nhà. Tuy nhiên, rất may là điều đó đã không xảy ra.  

Trong một diễn biến mới nhất, Kylian Mbappe xét nghiệm Covid-19, và siêu sao của PSG cũng đã chính thức nhận kết quả trên tay. May mắn cho Mbappe cũng như PSG, kết quả xét nghiệm của cầu thủ người Pháp là âm tính với Covid-19.

Mặc dù âm tính với dịch bệnh đang khiến cả thế giới mất ăn mất ngủ, song khả năng Mbappe có thể ra sân trước Dortmund hay không vẫn chưa được đảm bảo. PSG cũng vừa phải nhận tin buồn khi trận lượt về sẽ không mở cửa cho khán giả vào sân theo dõi trận đấu.