Những con số ấn tượng sau trận Chelsea 0-2 MU

Chelsea đã gây thất vọng khi để thua 0-2 trước MU trên sân nhà, cùng nhìn lại những con số ấn tượng từ trận đấu này.

5 - Chelsea đã thua cả 5 trận sân nhà khi để lọt lưới trước tại Premier League mùa này, chỉ 2 đội không thể có điểm tại sân nhà sau khi bị dẫn trước là Norwich City và West Ham.

MU đánh bại Chelsea 2-0

MU đánh bại Chelsea 2-0

2 - Chelsea trở thành đội bóng thứ 2 được công nhận 2 bàn thắng rồi sau đó bị VAR tước đi, sau Sheffield United trước Brighton vào tháng 12.

2019 - Harry Maguire ghi bàn thắng đầu tiên tại Premier League cho MU và lần đầu tiên kể từ tháng 1 năm 2019 trước Liverpool.

5 - Ole Gunnar Solskjaer đã thắng cả 5 trận sân khách đầu tiên với tư cách HLV MU trước Chelsea và Man City trên mọi đấu trường. Con số của Solskjaer nhiều hơn những gì MU có trong 19 trận đấu trước đó dưới thời Alex Ferguson, David Moyes, Louis van Gaal và Jose Mourinho cộng lại.

3 - Anthony Martial là cầu thủ thứ 3 của MU ghi bàn trong cả sân nhà lẫn sân khách trước Chelsea tại Premier League trong cùng mùa giải, sau Wayne Rooney mùa 2011-12 và Eric Cantona mùa 1992-93.

200 - Odion Ighalo là cầu thủ thứ 200 chơi cho MU tại Premier League và là cầu thủ mang quốc tịch Nigeria đầu tiên.

1 - Đây là lần đầu tiên MU thắng Chelsea ở 2 lượt ở hạng đấu cao nhất nước Anh và đều giữ sạch lưới kể từ mùa 1964-65.

7 - Chelsea đã thua 7 trận trên sân nhà ở mọi đấu trường mùa này, nhiều nhất trong một mùa kể từ 1994-95 (7).