Những miền cảm xúc trái ngược trong trận play-off mùa giải 2019

Tiếc nuối, hụt hẫng, bùng nổ,...là những gì cầu thủ hai CLB Thanh Hoá và Phố Hiến đã trải qua trong trận play-off mùa giải 2019.

Trận play-off mùa giải 2019 giữa hai CLB Thanh Hoá và Phố Hiến diễn ra đầy kịch tính với những miền cảm xúc được đẩy lên cao trào của cả hai đội. Vui mừng, tiếc nuối, hụt hẫng, bùng nổ,... là những gì hai đội đã thể hiện trong trận cầu khép lại mùa giải.

Lê Văn Thắng vui sướng ăn mừng bàn thắng duy nhất giúp CLB Thanh Hoá giành chiến thắng trước CLB Phố Hiến.

Trái ngược với niềm vui của các cầu thủ xứ Thanh, cầu thủ Thái Bá Sang buồn bã khi là người mắc lỗi trực tiếp, áp sát chậm để Văn Thắng cho khoảng trống cũng như thời gian để dứt điểm.

Là cầu thủ trẻ, Thái Bá Sang cũng như các cầu thủ Phố Hiến có những cảm xúc rất mãnh liệt sau mỗi tình huống bóng.

Vẻ tiếc nuối của Đình Tùng khi Thanh Hoá bỏ lỡ một số cơ hội có thể kết thúc trận đấu sớm.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các cầu thủ xứ Thanh không kìm được thở phào nhẹ nhõm khi đã trụ hạng thành công.

Sau đó là màn ăn mừng bùng nổ cảm xúc của tập thể CLB Thanh Hoá.

Các cầu thủ Thanh Hoá cũng không quên tri ân người hâm mộ đã đồng hành cùng tập thể đội bóng trong quãng thời gian khó khăn vừa qua.

Bầu Đệ được các cầu thủ tung hô khi đỡ đầu giúp Thanh Hoá vượt qua nỗi lo về tài chính sau khi nhà tài trợ của mùa trước không tiếp tục đồng hành cùng đội.

Lê Phước Tứ tới chúc mừng CLB Thanh Hoá. Cựu trung vệ ĐT Việt Nam hiện đang thuộc thành phần ban huấn luyện CLB Phố Hiến.

Thắng trận play-off, CLB Thanh Hoá đã chính thức giành suất trụ hạng để tiếp tục chinh chiến tại V-League mùa sau.

CLB Thanh Hoá đang hướng đến mùa giải tiếp theo với những sự bổ sung mạnh mẽ sau một mùa giải nhiều biến động.