Nữ doanh nhân Anh chết đuối trong cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới

(VOH) - Một doanh nhân người Anh vừa chết sau khi bị sóng cuốn đi trong một cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới.

Sarah Young (Ảnh: BBC)

Cô Sarah Young, 40 tuổi, qua đời khi bị gió hất từ trên tàu xuống biển sóng khổng lồ trong một cơn bão giữa Thái Bình Dương. Tại thời điểm này tốc độ gió lên đến trên 80km/h.

Đội trưởng của du thuyền, Darren Lad cho biết, cô Young bị hất xuống biển khi đang làm sạch buồng lái của du thuyền. Cô không được buộc vào thuyền một cách an toàn khi rơi xuống biển nên nỗ lực giải cứu trở nên khó khăn.

Thi thể của cô cuối cùng đã được tìm thấy nhờ sử dụng tín hiệu AIS và mặc dù các thành viên trong đoàn đã cố gắng để sơ cứu nhưng cô ấy không tỉnh lại.

Khi tai nạn xảy ra, các du thuyền đang trong lộ trình từ Trung Quốc đến Seattle (Mỹ).

Sarah Young chụp trên du thuyền trong cuộc đua (Ảnh: Daily Mail)

Sarah Young hiện đang điều hành một công ty tư vấn về lối sống và là một thành viên của đội đua Ichorcoal .

Đây là cái chết thứ hai trên cùng một chiếc thuyền, Ichorcoal, sau khi Andrew Ashman qua đời tháng 9/2015 vì bị cánh buồm đánh trúng.

Vòng đua Thế giới được thành lập vào năm 1995 bởi huyền thoại đua thuyền Anh Sir Robin Knox-Johnston, với sự kiện khai mạc diễn ra vào năm 1996. Trong số các địa điểm vòng đua đi qua có Brazil, Trung Quốc, Việt Nam và Australia.

Cuộc đua xuất phát từ London (Ảnh: Daily Mail)

Cuộc đua 2015/2016 ra mắt tại London vào tháng năm 2015 và sẽ kết thúc tại thủ đô Anh quốc vào cuối năm nay.

Hành trình cuộc đua dài khoảng hơn 64.000 km và bao gồm 8 chặng.