Pháp qua mặt Tây Ban Nha vào nhóm hạt giống tại VCK World Cup 2018

(VOH) - Chiều 16/10, tám đội hạt giống tại lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết World Cup 2018 đã được xác định sau khi FIFA công bố bảng xếp hạng các đội tuyển trong tháng 10/2017.

Theo đó, bảy đội xếp đầu (Đức, Brazil, Bồ Đào Nha, Argentina, Bỉ, Ba Lan và Pháp) cùng với đội chủ nhà Nga sẽ nằm trong nhóm 1 (hạt giống) tại lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết World Cup 2018 vào ngày 1/12/2017 tới.

Trong khi, Tây Ban Nha xếp thứ 8 nên sẽ nằm trong nhóm 2, gồm các đội: Anh, Colombia, Mexico, Uruguay, Thụy Sĩ,  Peru (đấu play-off với New Zealand) và Italy, đội đấu play-off trong tháng 11 (nếu thắng họ mới góp mặt).

Đầy đủ các đội trong 2 nhóm còn lại sẽ được xác định sau lượt đấu play-off trong tháng 11/2017.

Theo thể thức bốc thăm chia bảng VCK World Cup 2018, một bảng đấu gồm 4 đội (được bốc ra từ 4 nhóm, 1 lần 1 đội). World Cup 2018 sẽ có 8 bảng đấu.

Hiện tại đã xác được 23 đội giành vé chính thức dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Nga vào mùa hè sang năm: Nga (chủ nhà), Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Iceland, Bỉ, Ba Lan, Serbia (châu Âu), Brazil, Argentina, Uruguay, Colombia (Nam Mỹ), Mexico, Costa Rica, Panama (CONCACAF), Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Saudi Arabia (châu Á) và Nigeria, Ai Cập (châu Phi).

Đương kim vô địch thế giới Đức toàn thắng tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu

Cũng trong chiều nay, nhóm đội hạt giống tại vòng play-off khu vực châu Âu đã được xác định, gồm: Thụy Sĩ, Italy, Croatia và Đan Mạch. Nhóm còn lại gồm: Bắc Ireland, Cộng hòa Ireland, Hy Lạp và Thụy Điển. Chiều ngày mai 17/10 (giờ Thụy Sĩ), tại Zurich, UEFA sẽ tiến hành bốc thăm chia cặp play-off (đấu 2 lượt đi-về).