Ronaldinho được trả tự do

Hai anh em Ronaldinho đã được trả tự do sau hơn 6 tháng ngồi tù vì sử dụng hộ chiếu và giấy tờ tùy thân giả để nhập cảnh trái phép vào Paraguay.

Ronaldinho và anh trai đã bị bắt tại Paraguay vào đầu tháng 3 vừa qua sau khi bị cáo buộc sử dụng hộ chiếu giả để nhập cảnh vào nước này và phải đối mặt với 6 tháng tù giam. Không chỉ bị giam giữ, Ronaldinho và anh trai còn phải nộp phạt khoảng 152.000 bảng. 

Ronaldinho được trả tự do
Ronaldinho được trả tự do

Trong thời gian 32 ngày đứng sau song sắt, Ronaldinho rất tích cực tham gia các hoạt động thể thao trong tù.

Mới nhất, hai anh em Ronaldinho đã được trả tự do sau hơn 6 tháng ngồi tù vì sử dụng hộ chiếu và giấy tờ tùy thân giả để nhập cảnh trái phép vào Paraguay. Ro "vẩu" đã có thể trở về Brazil với điều kiện không được ra nước ngoài trong vòng 2 năm tới.

Ronaldinho được xem là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới. Anh từng giành được 1 Quả bóng Vàng và 2 giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA, giành 2 chức vô địch La Liga và 1 chức Champions League cùng với Barcelona, và cùng với Brazil lên ngôi tại World Cup 2002.