Ronaldo vào đội hình tệ nhất vòng bảng dù chạm cột mốc mới

(VOH) - Chạm cột mốc 100 bàn trong lịch sử World Cup nhưng màn trình diễn của Ronaldo đã khiến anh lọt vào đội hình tệ nhất vòng bảng.

Cristiano Ronaldo đã thêm một lần nữa cán cột mốc mới trong sự nghiệp cầu thủ của mình. CR7 là cầu thủ đầu tiên chạm mốc 100 cú sút trong lịch sử World Cup kể từ năm 1966 đến nay.

Cựu tiền đạo MU đã tạo ra thành tích này sau 20 trận. Tính riêng ở World Cup 2022, Cristiano Ronaldo thực hiện trung bình 3 cú sút mỗi trận nhưng chỉ ghi 1 bàn từ chấm phạt đền vào lưới Ghana ở trận ra quân.

Trước đó, Ronaldo đã tạo 2 kỷ lục, đó là cầu thủ nam đầu tiên ghi bàn ở 5 kỳ World Cup khác nhau, cầu thủ đầu tiên góp mặt ở 10 giải đấu lớn (World Cup/EURO) liên tiếp.

Vào lúc 02h00 ngày 7/12, Bồ Đào Nha của Ronaldo sẽ đá trận cuối cùng vòng 1/8 World Cup 2022 với đối thủ cực kỳ khó chịu Thụy Sĩ.

Ronaldo vào đội hình tệ nhất vòng bảng dù chạm cột mốc mới
Ronaldo cán cột mốc mới trong sự nghiệp.

Dù tạo ra những cột mốc nhưng Ronaldo bị đánh giá có màn thể hiện gây thất vọng và đã lọt vào đội hình tệ nhất vòng bảng World Cup 2022.Ronaldo là cầu thủ châu Âu duy nhất bị điền tên vào đội hình này.

Tiền đạo 37 tuổi ghi bàn từ chấm 11m vào lưới Ghana, sau đó phung phí hàng loạt cơ hội ngon ăn ở 2 trận tiếp theo, thậm chí còn mắc lỗi khiến Selecao châu Âu thua ngược Hàn Quốc.

Ronaldo vào đội hình tệ nhất vòng bảng dù chạm cột mốc mới
Đội hình tệ nhất vòng bảng World Cup theo chấm điểm từ Whoscored.

Trong khi đó, chủ nhà World Cup Qatar góp đến 4 cái tên, trải đều ở 3 tuyến gồm tiền đạo Almoez Ali, tiền vệ Boudiaf, hậu vệ cánh Ahmed và thủ môn Barsham.

Cùng với Qatar, Canada cũng toàn thua cả 3 trận ở vòng bảng. Đại diện Bắc Mỹ đóng góp 2 cái tên là hậu vệ phải Johnston và cầu thủ chạy cánh Buchanan.

Cặp trung vệ tệ nhất vòng bảng World Cup 2022 gọi tên Francisco Calvo và Oscar Duarte. Bộ đôi này có ngày thi đấu tệ hại và để Tây Ban Nha ghi 7 bàn vào lưới Keylor Navas.