Sau 26 năm, Brunei chính thức trở lại đấu trường AFF Cup

(VOH) - Đá bại Timor Leste, Brunei trở thành đội cuối cùng dự AFF Cup 2022. Đây là lần đầu tiên sau 26 năm Brunei trở lại giải đấu hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Với chiến thắng đậm 6-2 trên sân nhà ở trận lượt đi trước Timor Leste, Brunei gần như đã cầm chắc tấm vé cuối dự AFF Cup 2022. Bước vào trận lượt về trên sân Timor Leste, Brunei thi đấu ung dung và nhường thế trận cho đội chủ nhà.

Timor Leste chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận, kiểm soát bóng 64% nhưng chỉ ghi được một bàn ở phút bù thứ hai hiệp một. Thua 3-6 chung cuộc , Timor Leste lỡ cơ hội tham dự kỳ AFF Cup thứ ba liên tiếp.

Sau 26 năm, Brunei chính thức trở lại đấu trường AFF Cup
Cầu thủ đội tuyển Brunei vui mừng khi được trở lại tranh tài ở AFF Cup sau 26 năm.

Với Brunei, đây là lần thứ hai họ dự giải vô địch bóng đá Đông Nam Á. Lần đầu tiên là vào năm 1996 khi AFF Cup vẫn còn mang tên Tiger Cup. Khi đó, Brunei giành chiến thắng lịch sử 1-0 trước Philippines, nhưng lần lượt thua Thái Lan, Malaysia, Singapore. Họ bị loại từ vòng bảng, ghi một và thủng lưới 15 bàn.

AFF Cup 2022 khởi tranh sau khi World Cup kết thúc, từ ngày 20/12/2022 đến 16/1/2023. Giải trở lại thi đấu thể thức mỗi đội đá hai trận sân nhà, hai trận sân khách ở vòng bảng. Bán kết và chung kết sẽ đá hai trận lượt đi và về. Trước đó, AFF Cup 2020 phải lùi sang năm 2021 mới có thể tổ chức vì dịch Covid-19, các đội tuyển phải thi đấu tập trung theo quy tắc "bong bóng khép kín" tại Singapore.

AFF Cup được tổ chức lần đầu vào năm 1996, đến nay đã trải qua 13 kỳ. Thái Lan là đội tuyển giàu thành tích nhất với sáu lần vô địch (1996, 2000, 2002, 2014, 2016, 2020). Singapore xếp thứ hai với bốn lần vô địch (1998, 2004, 2007, 2012), xếp sau là Việt Nam (2008, 2018) và Malaysia (2010).

Sau 26 năm, Brunei chính thức trở lại đấu trường AFF Cup
2 bảng đấu ở AFF Cup 2022.

Điểm qua đôi nét về các đội tuyển tại bảng A:

  • ĐTThái Lan: Đương kim vô địch AFF Cup 2020. Chanathip Songkrasin (trái), cầu thủ hay nhất giải đấu này, nhiều khả năng sẽ không cùng tuyển Thái Lan tham gia hành trình bảo vệ ngôi vô địch.
  • ĐT Indonesia: đội á quân AFF Cup 2020, sẽ dự AFF Cup 2022 với lực lượng nằm ở độ chín. Dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-yong, Indonesia với lứa cầu thủ trẻ trung càng chơi càng tiến bộ và hứa hẹn là đối thủ lớn nhất với Thái Lan ở bảng A.
  • ĐT Philippines: Được dự đoán sẽ có kỳ AFF Cup 2022 khó khăn khi những trụ cột của đội đã lớn tuổi, còn lớp trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm.
  • ĐT Campuchia: hứa hẹn là một ẩn số ở bảng A AFF Cup 2022. Dưới sự cố vấn của HLV Keisuke Honda, Campuchia thi đấu khá khởi sắc ở AFF Cup 2020 với lứa cầu thủ trẻ mới. Nhiều người trong số này nằm trong thành phần đội U23 dự SEA Games 31, suýt thắng được Malaysia ở vòng bảng.
  • ĐT Brunei: Thắng Timor Leste chung cuộc 6-3 sau 2 lượt trận play-offs để giành vé vớt dự AFF Cup 2022. Lần đầu tiên sau 26 năm, Brunei mới lại góp mặt ở ngày hội bóng đá khu vực. Lần gần nhất Brunei dự giải là năm 1996.

Điểm qua đôi nét về các đội tuyển tại bảng B:

  • ĐT Việt Nam: Được coi là ứng viên hàng đầu cho một trong hai tấm vé vào bán kết. Sau thất bại trước người Thái ở giải đấu trên đất Singapore, tuyển Việt Nam quyết tâm vô địch ở giải đấu năm nay, cũng là giải đấu tri ân HLV Park Hang-seo.
  • ĐT Malaysia: Là đối thủ lớn nhất của Việt Nam ở bảng này. Sau thất bại ở AFF Cup trước (bị loại từ vòng bảng), HLV danh tiếng Tan Cheng Hoe từ chức, nhường chỗ cho HLV Kim Pan-gon. Tuyển Malaysia dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia Hàn Quốc thi đấu khởi sắc và giành vé dự Asian Cup 2023.
  • ĐT Singapore: đã có một kỳ AFF Cup thành công trên sân nhà năm ngoái khi giành quyền vào bán kết. Những chú sư tử thể hiện sự tiến bộ với ngôi sao đang thi đấu ở Thai League là Irfan Fandi, Ikhsan Fandi, nhưng sự tiến bộ đó chưa đủ. Ở dịp giao hữu gần nhất tại TP.HCM, Singapore thua Việt Nam 0-4.
  • ĐT Myanmar: Không có nhiều tham vọng ở AFF Cup năm nay. Đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV người Đức Antoine Hey thất bại thảm hại ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 và vòng loại thứ ba Asian Cup 2023, chỉ đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng kỳ AFF Cup lần này.
  • ĐT Lào: sẽ dự AFF Cup 2022 với mục tiêu học hỏi và cải thiện thành tích so với kỳ AFF Cup trước. Ở giải đấu năm ngoái, Lào thua cả 4 trận, không có nổi 1 điểm dù có ngôi sao Pháp nhập tịch Billy Ketkeophomphone. Năm nay, Billy được cho là khó về tham dự do ít được thi đấu ở Malaysia.