SEA Games 30: Nguyễn Huy Hoàng giành huy chương Vàng bơi 400m tự do và lập kỷ lục SEA Games

(VOH) - Chiều nay (4/12), kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã mang về chiếc huy chương Vàng đầu tiên cho đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày 4/12 đồng thời lập kỷ lục SEA Games.

Vận động viên người Quảng Bình phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 400m tự do nam, khi thắng chủ nhân kỷ lục cũ Sim Welson ở chung kết 400m tự do.

Nguyễn Huy Hoàng

Kình ngư Huy Hoàng giành HCV SEA Games 30. (Ảnh: Vietnam+)

Huy Hoàng về nhất sau 3 phút 49,08 giây, nhanh hơn VĐV Malaysia về nhì Sim Welson 0,47 giây. Thông số này đồng thời giúp kình ngư người Quảng Bình phá sâu kỷ lục SEA Games với 1,48 giây tốt hơn kỷ lục là 3 phút 50,56 giây do chính Sim Welson lập tại Kuala Lumpur năm 2017. 

Cũng ở nội dung này, kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn chỉ xếp thứ 4 với thành tích 3 phút 53,07 giây. 

Vận động viên Nguyễn Thị Ánh Viên chiều tối nay cũng đoạt huy chương Vàng nội dung 200m hỗn hợp nữ với thời gian 2 phút 15,51 giây. Thành tích này kém xa so với kỉ lục 2 phút 13,53 giây do chính cô lập ở SEA Games 2015 tại Singapore.

Ở môn thể dục dụng cụ, vận động viên Đinh Phương Thành đã có một ngày thi đấu xuất sắc khi một mình anh giành được 2 huy chương Vàng cho Việt Nam.

Ngoài 4 huy chương Vàng, Việt Nam đoạt thêm 5 huy chương Bạc: Nguyễn Thị Vân, Phạm Tuấn Anh (cử tạ), Phạm Thành Bảo, Lê Nguyễn Paul và Đội tuyển tiếp sức 4x200m tự do nam (bơi lội). Vận động viên Lê Thanh Tùng đã đoạt 3 huy chương đồng ở các nội dung: xà đơn, xà kép và nhảy chống.

Với thành tích này, Việt Nam vẫn xếp thứ hai trên bảng tổng sắp với 92 huy chương: 27 huy chương Vàng, 32 huy chương Bạc và 34 huy chương Đồng.

Bảng xếp hạng bóng đá SEA Games 2019 sau ngày 4/12 - VOH Online cập nhật Bảng xếp hạng bóng đá SEA Games 30: Sau ngày 4/12/2019.

Kết quả bóng đá SEA Games 30 ngày 4/12: Thắng đậm U22 Malaysia, U22 Campuchia lần đầu vào bán kết - Chiều 4/12, U22 Campuchia đã bất ngờ giành chiến thắng đậm 3-1 trước U22 Malaysia; U22 Philippines hủy diệt U22 Đông Timor với tỷ số 6-1 tại bảng A - Môn bóng đá Nam SEA Games 2019.