Sôi nổi đường chạy Giải Việt Dã BTV Number 1 lần thứ 23 năm 2022

(VOH) - Sáng ngày 20-3, tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm tỉnh Bình Dương (TP mới Bình Dương) Giải Việt dã BTV Number 1 lần thứ 23 năm 2022 đã khai mạc.

Đây là giải thi đấu do Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Dương phối hợp với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tổ chức và được Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đưa vào hệ thống thi đấu quốc gia hàng năm.

Đây có thể xem là 1 mùa giải thật đặc biệt trong lịch sử giải đấu, khi được tổ chức vào tháng 3 thay vì ngày đầu tiên của năm mới như những mùa giải trước. 

Sôi nổi đường chạy Giải Việt Dã BTV Number 1 lần thứ 23 năm 2022 1

Tay chạy Nguyễn Trung Cường xuất sắc chiến thắng hệ đội tuyển 10km.

Bước sang tuổi 23, giải có sự tham dự của 20 đơn vị tỉnh thành trên cả nước: TP.HCM, Hà Tĩnh, Lai Châu, Quảng Ngãi, Gia Lai, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đồng nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Tây Ninh, An Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau và Đại học TDTT TP.HCM, đăng ký thi đấu ở 2 hệ tuyển nam nữ, và hơn 2000 vận động viên thi đấu ở hệ phong trào.

Sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào thi đấu ở hệ đội tuyển.

Với sự tham dự của các VĐV của Câu lạc bộ chạy marathon của Bình Dương đã góp phần làm cho hai nội dung hệ đội tuyển nam và nữ có số lượng 800 VĐV thi đấu.

Ở nội dung 5 km hệ tuyển nữ, VĐV Lê Thị Thanh Nga (Hà Tĩnh) đã vượt qua các đối thủ để về nhất với thành tích 19’19”78, về hạng nhì Lượng Thị Dum (Ninh Thuận) sau 19’20”12 và hạng ba Bàn Thị Vân (CLB chạy Bình Dương) sau 19’28”12. Với hai đồng đội Lê Thị Kim Phượng (xếp hạng 7) và Kiều Thị Kim Băng (hạng 11), đội nữ Ninh Thuận đã giành chức vô địch đồng đội (tổng hạng 20), hạng nhì Gia Lai (tổng hạng 23) và hạng ba Hà Tĩnh (tổng hạng 24).

Đội tuyển nam Hà Tĩnh cũng đã có sự thi đấu vượt trội khi hai VĐV Nguyễn Trung Cường và Lê Tiến Long đã thay phiên nhau dẫn đầu và hoàn thành 10 km khi bỏ các đối thủ hơn 10m khi cùng nhau về đích. Tay chạy Nguyễn Trung Cường đã vượt qua đồng đội ngay tại đích đến để giành chiến thắng với thành tích 32’57”34 và có cách biệt với Lê Tiến Long chỉ 28% giây.

Về đích hạng ba và tư là hai tay chạy của đội Gia Lai - Hà Quang Thắng (33’10”33) và Nguyễn Thành Đạt (34’04”12), xếp hạng 5 là Nguyễn Văn Khoa (Bình Dương) sau 34’10”16. Với thêm đồng đội Mai Nguyễn Hoài Bảo về hạng 10, đội Gia Lai đã giành chức vô địch đồng đội nam khi có tổng hạng 17, hạng nhì đội Bình Dương (tổng hạng 24) và hạng ba Hà Tĩnh (tổng hạng 24).

Ở nội dung phong trào, VĐV Đoàn Thị Hiền (Huyện Tân Uyên-BD) đã giành giải nhất ở nội dung nữ thanh niên 4 km với thành tích 16’01”33, hạng nhì và ba là Lê Thị Thúy Hoa (Huyện Bàu Bàng-BD) và Nguyễn Thị Ánh (Huyện Tân Uyên-BD). Đồng đội: Bàu Bàng – Tân Uyên – Bến Cát. VĐV Trương Văn Tâm (TP.Thuận An) đã về nhất ở nội dung nam thanh niên 5 km với thành tích 16’52”, hạng nhì Nguyễn Hoàng Hưng (Huyện Phú Giáo-BD) và hạng ba Vũ Đình Duân (TP.Thuận An). Đồng đội: Tp.Thuận An – Huyện Phú Giáo – Huyện Bàu Bàng.

Nội dung chạy đội hình tập thể cự ly 3 km có sự tham dự của hơn 2000 VĐV của 58 đội thi đấu ở 3 đối tượng, hai đội trường THPT Trịnh Hoài Đức – Thuận An (đội 2) đã giành giải nhất ở nội dung nam với thành tích 16’45”60, và trường Đại học Thủ Dầu Một (đội 3) đã giành giải nhất ở nội dung nữ với thành tích 21’38”85. Ở khối cơ quan ban ngành, đội nam Huyện Phú Giáo đã giành giải nhất với thành tích 13’09”86.