Tay đua Bict Lào chiếm cả áo vàng lẫn áo xanh

(VOH) - Chặng thi đấu thứ tư giải xe đạp quốc tế VTV - Cúp Tôn Hoa Sen 2016 sáng 27/8, mang nhiều ý nghĩa khi các tay đua thực hiện lộ trình 150 km từ Vũng Chùa, Đảo Yến, Quảng Bình - nơi yên nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về đến Làng Sen, Nam Đàn, Nghệ An - quê hương chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tay đua Hà Lan Jos Koop (áo xanh) lần thứ hai liên tiếp nhất chặng

Đây là chặng đua dài, thêm vào thời tiết nóng bức vùng duyên hải miền Trung nên các tay đua gần như rất ít tổ chức tấn công trên suốt chặng. Chặng đấu này tiếp tục chứng kiến phong độ tuyệt vời của tay đua người Hà Lan, Jos Koop (đội BICT Lào) khi anh tung nước rút giành chiến thắng ấn tượng ở đích đến với thời gian 3 giờ 38 phút 10 giây, tốc độ trung bình 41,253 km/h . Về nhì và ba lần lượt là Nguyễn Thành Tâm (Gạo hạt ngọc trời) và Lê Văn Duẩn (Anh văn Hội Việt – Mỹ Tp.HCM).

Đoàn đua qua hầm đèo Ngang

Đoàn đua qua cầu Bến Thủy

Chiến thắng này đã giúp cho tay đua đại diện cho đội BICT Lào vươn lên tạm giữ chiếc áo vàng tổng sắp.  Trước đó, sau chiến thắng ở chặng thứ 3, Jos Koop đã chiếm giữ áo xanh nước rút, và kết quả này vẫn giữ nguyên sau chặng 4. Áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc vẫn đang thuộc về Quàng Văn Cường (đội Bảo vệ thực vật An Giang). Nội dung đồng đội, Gạo Hạt ngọc trời đang tạm dẫn đầu.

Trao giải cho các tay đua thắng chặng thứ 4

Ngày 28/8, giải tiếp diễn chặng thứ 5 bằng cự ly thi đấu 54 km vòng quang quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh – Nghệ An.