Tay đua Im Jaeyeon nhất chặng, củng cố áo xanh vua nước rút

(VOH) - Chiến thắng chặng này giúp Im Jaeyeon củng cố thêm danh hiệu áo xanh tổng sắp.

Tay đua người Hàn Quốc, Im Jaeyeon (đội Korail Cycle Team), người đang nắm giữ danh hiệu áo xanh của giải xe đạp quốc tế VTV 2018 đã khẳng định sức mạnh nước rút khi xuất sắc về nhất chặng thứ 12 diễn ra sáng 14/9, thi đấu vòng quanh Quảng trường 10/3, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) dài 51 km.

Tay đua Im Jaeyeon nhất chặng, củng cố áo xanh vua nước rút

Áo xanh Im Jaeyeon về nhất chặng, khẳng định sức mạnh nước rút và củng cố danh hiệu

Sau khi đánh chiếm thành công áo xanh ở chặng trước, Im Jaeyeon cùng các đồng đội Korail Cycle Team nhập cuộc đầy hứng khởi ở chặng đua ngắn này. Thời tiết mát mẻ, có chút se se lạnh ở phố núi Buôn Ma Thuột thuận lợi cho các tay đua duy trì tốc độ cao, các miếng đánh diễn ra liên tục, nhưng không có cuộc bứt phá nào thành công.

Tại đích đến, Im Jaeyeon khẳng định anh xứng đáng sở hữu chiếc áo xanh vua nước rút của giải khi bứt tốc mạnh mẽ để cán đích đầu tiên, hoàn tất lộ trình 51 km sau 1 giờ 7 phút 32 giây, tốc độ trung bình 45,489 km/giờ.

Dù rất nỗ lực, nhưng tay đua được xem là vua nước rút của làng xe đạp thể thao Việt Nam Nguyễn Thành Tâm (đội Tập đoàn Lộc Trời) chỉ có thể về nhì, tiếp theo là Lê Nguyệt Minh (đội Anh văn Hội Việt Mỹ TPHCM).

Chiến thắng chặng này giúp Im Jaeyeon củng cố thêm danh hiệu áo xanh tổng sắp, trong khi áo vàng danh giá vẫn do tay đua Hà Lan David van Eerd nắm giữ rất chắc chắn. Chiếc áo trắng thuộc tay đua trẻ Odie Purnomo Setiawam (Indonesia) nắm giữ.

Nội dung đồng đội cũng không thay đổi, khi các đội đua nước ngoài đến từ Hà Lan, Indonesia và Phillippines lần lượt chiếm giữ 3 vị trí đầu tiên.

Ngày 15/9, giải sẽ tiếp tục với chặng 13, chặng đua áp chót, từ Thị trấn Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đến Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước, lộ trình dự kiến 183 km.