Đây là chặng đua gian khổ, khi những cơn gió bạt ngang cùng với điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt đặc trưng khu vực duyên hải Nam Trung Bộ đã bào mòn thể lực của các tay đua. Tuy nhiên điều đó không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng chuyên môn khi tay đua thi đấu thi đấu thuận chiều gió, nhiều lúc đẩy tốc độ đoàn đua lên cao.
Các tay đua mạnh tách tốp từ rất sớm. Khi vào đến địa phận Cà Ná, Ninh Thuận, nhóm dẫn đầu gồm những tay đua của Mathnasium, Quân khu 7, BVTV An Giang và Bika Life Đồng Nai dần nới rộng khoảng cách với đoàn đông phía sau dần được nới rộng, có thời điểm hơn 5 phút.
Tại điểm giải thưởng dọc đường cách xuất phát 80 km, tay đua Lê Nguyệt Minh của Mathnasium TP HCM đã xuất sắc giành chiến thắng. Tiếp tục cùng tốp dẫn đầu giữ khoảng cách với đoàn đông phía sau, Lê Nguyệt Minh một lần nữa chứng tỏ nước rút xuất sắc tại đích đến khi vượt qua hai tay đua đội Bike Life Đồng Nai là Quách Tịnh Toàn và Nguyễn Văn Dương để cán đích đến đầu tiên với thời gian 3 giờ 26 phút 8 giây, tốc độ trung bình 43,661 km/h.
Tay đua Lê Nguyệt Minh (46) về nhất chặng 2 để chiếm áo vàng tổng sắp
Với kết quả này, Lê Nguyệt Minh đã qua mặt Huỳnh Thanh Tùng của Quân khu 7 để chiếm giữ áo vàng tổng sắp sau 2 chặng, ít hơn 18 giây so với tay đua trẻ Huỳnh Minh Nghĩa của Asanzo Đà Nẵng. Huỳnh Thanh Tùng rớt xuống hạng ba tổng sắp, khoảng cách 52 giây so với áo vàng.
Trong khi đó, chiếc áo xanh nước rút vẫn thuộc về Huỳnh Thanh Tùng với 31 điểm, nhưng tay đua Quân khu 7 cũng cảm nhận rất rõ sự bám đuổi của Lê Nguyệt Minh, khi khoảng cách giữa hai bên chỉ còn là 1 điểm. Tay đua 17 tuổi Huỳnh Minh Nghĩa tạm thời dẫn đầu bảng điểm áo trắng xuất sắc.
Nội dung đồng đội, sau 2 chặng, đội Bảo vệ thực vật An Giang tạm thời xếp thứ nhất, hạng nhì là đội Dược Domesco Đồng Tháp, còn Gạo Hạt Ngọc Trời đứng thứ ba.
Ngày 10/1, các tay đua bước vào thi đấu chặng 3 từ Phan Thiết, Bình Thuận đi Biên Hòa, Đồng Nai, lộ trình dự kiến 161 km.