Tay đua Loic Desriac thắng ấn tượng ở cuộc đua song mã với Tấn Hoài

(VOH) - Ngày 7/4, ở chặng 2 giải xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2021, tay đua Loic Desriac thắng ấn tượng ở cuộc đua song mã với Tấn Hoài.

Ở chặng 2 giải xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2021, từ Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng đi Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn dài 130km tay đua cựu tuyển thủ xe đạp U.23 Pháp, Loic Desriac (đội Bike Life Đồng Nai) đã đánh bại Nguyễn Tấn Hoài (đội Dược Domesco Đồng Tháp) để giành chiến thắng ấn tượng.

tay-dua-loic-desriac-thang-an-tuong-o-cuoc-dua-song-ma-voi-tan-hoai-voh.com.vn-anh1
Đường đua nhiều đèo dốc, cộng thêm thời tiết không thuận lợi khiến các tay đua có một chặng đấu vất vả.

Do yếu tố thời tiết không thuận lợi, cộng thêm đèo dốc khá nguy hiểm nên Ban tổ chức quyết định chặng đua này không tính vào bảng tổng sắp chung cuộc cá nhân lẫn đồng đội. Tuy nhiên, điều này không làm mất đi tính hấp dẫn trên đường đua, bởi Ban tổ chức vẫn trao thưởng chặng đồng thời yêu cầu các VĐV phải hoàn thành chặng đua mới đủ điều kiện tranh chấp các danh hiệu cá nhân chung cuộc.

Tay đua Lê Nguyệt Minh (đội TPHCM New Group) đang giữ áo vàng, áo xanh tổng sắp cũng gánh áp lực phải hoàn thành chặng đua, nếu không sẽ không thể giữ được danh hiệu. Ngoài ra, nhà tài trợ Tôn Đông Á nâng giải thưởng chặng hấp dẫn, trong đó giải nhất chặng nhận mức thưởng 20 triệu đồng, cộng thêm mức thưởng ở các điểm thưởng cũng được tăng lên, góp phần tạo thêm động lực cho các tay đua nỗ lực thi đấu.

Đường đua chặng 2 nhiều đèo dốc, thời tiết cũng không thuận lợi, có mưa nhỏ, đường trơn, khiến các tay đua có một chặng đấu vất vả. Loic Desriac cùng Nguyễn Tấn Hoài là 2 tay đua chơi ấn tượng nhất, cùng nhau bứt phá thành công tạo nên cuộc chiến song mã ở đích đến. Tấn Hoài được đánh giá cao hơn Loic Desriac ở khả năng nước rút. Tuy nhiên, Nguyễn Tấn Hoài lại bị mất nhịp, chọn điểm rút không tốt ở thời điểm quyết định, trong khi Loic với cú tấn công mạnh mẽ đã vượt qua đối thủ nửa thân xe ở đích đến, giành chiến thắng ấn tượng. Sau khi về đích, tay đua đội Bike Life Đồng Nai, Loic Desriac chia sẻ: “Tôi cùng đội đã nghiên cứu rất kỹ lộ trình thi đấu hôm nay nên có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Tôi cùng Tấn Hoài thoát đi ở tốp đầu nên cơ hội chiến thắng chia đều. Tôi biết Tấn Hoài rất mạnh, đặc biệt ở khả năng nước rút nhưng việc tấn công đúng thời điểm đã mang về cho tôi chiến thắng”. Cả Loic Desriac lẫn Nguyễn Tấn Hoài đều được đánh giá là ứng viên sáng giá cho danh hiệu áo vàng chung cuộc giải đấu năm nay.

tay-dua-loic-desriac-thang-an-tuong-o-cuoc-dua-song-ma-voi-tan-hoai-voh.com.vn-anh2
Tay đua Loic Desriac, đội Bike Life Đồng Nai (trái) rút thắng Nguyễn Tấn Hoài để về nhất chặng 2.

Trong khi áo, tay đua đang nắm giữ áo vàng lẫn áo xanh Lê Nguyệt Minh (đội TPHCM - New Group không mạnh về leo đèo, nhưng được sự hỗ trợ đắc lực của các đồng đội đã hoàn thành chặng đua trong thời gian quy định, qua đó giữ vững danh hiệu áo vàng, áo xanh sau 2 chặng.

Ngày 8/4, giải tiếp diễn với chặng đua thứ 3 Vòng quanh Thành phố Lạng Sơn với lộ trình 40 km.

tay-dua-loic-desriac-thang-an-tuong-o-cuoc-dua-song-ma-voi-tan-hoai-voh.com.vn-anh3
Người hâm mộ đứng dọc bên đường cổ vũ đoàn đua.