Thầy Park lặng lẽ theo dõi ĐT U22 Việt Nam tập luyện trong buổi đầu tiên

Trong buổi đầu tiên ĐT U22 Việt Nam tập trung đợt hai, HLV Park Hang Seo chủ yếu dành thời gian để đánh giá kỹ năng chơi bóng của các cầu thủ.

Trong đợt tập trung ngắn ngày lần 2, HLV Park Hang Seo triệu tập nhiều cầu thủ hơn so với lần trước đó (26 so với 18). Cũng vì mục đích đánh giá năng lực, thầy Park chủ yếu lặng lẽ theo dõi các học trò thể hiện kỹ năng chơi bóng, thi thoảng chiến lược gia người Hàn Quốc mới trực tiếp vào sân hướng dẫn.

Chiều 22/5, HLV Park Hang Seo ra sân từ rất sớm để chuẩn bị cho buổi tập đầu tiên của ĐT U22 Việt Nam ở đợt tập trung ngắn ngày lần hai.

Chiến lược gia người Hàn Quốc rất thân thiện vẫy tay chào các phóng viên có mặt tại Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ PVF.

Dù đã chia thành 2 ê kíp nhưng trước mắt, HLV Park Hang Seo vẫn đóng vai trò tại đội U22 chính khi ĐTQG Việt Nam chưa tập trung, HLV Kim Han Yoon sẽ giữ chức danh phụ tá.

Điều thú vị là khi toàn đội bắt đầu bước vào màn khởi động, một chiếc flycam đã bay qua khu vực sân tập.

Chiếc flycam này được tiết lộ là đang thực hiện nhiệm vụ truyền thông cho một CLB đang tập luyện gần đó.

HLV Park Hang Seo đề nghị không cho flycam bay qua khu vực sân tập của đội để tránh các cầu thủ phân tâm.

Chỉ đến khi chiếc flycam này đã hoàn toàn hạ xuống, thầy Park mới quay lại theo dõi các học trò khởi động.

Với mục đích quan sát, thầy Park bất ngờ 'ăn gian chiều cao' để theo dõi các học trò tập luyện.

Chiến lược gia người Hàn Quốc khá trầm tư khi theo dõi các cầu thủ chia thành hai nhóm tập chuyền bóng trong phạm vi hẹp.

Dù chủ yếu là quan sát nhưng thầy Park đôi lúc vẫn vào sân trực tiếp chỉ đạo khi thấy các cầu thủ tập luyện chưa ưng ý.

Với việc ĐT U22 Việt Nam có đội ngũ BHL riêng, trợ lý Lee Young Jin cũng 'nhàn' hơn so với thường lệ khi cũng chỉ quan sát giúp HLV Park Hang Seo đánh giá năng lực các cầu thủ.